Quảng Ninh có khách sạn riêng cho khách Trung Quốc chưa kịp xuất cảnh

Nguyễn Hùng |

Sở Du lịch Quảng Ninh vừa đề xuất dành riêng một khách sạn ở phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long cho du khách, người lao động Trung Quốc chưa kịp xuất cảnh về nước.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, qua thống kê, trên toàn tỉnh hiện còn khoảng 300 du khách Trung Quốc và số lượng đang giảm dần do những du khách nhập cảnh từ những ngày trước tiếp tục xuất cảnh.

Trong số những du khách Trung Quốc còn lại ở Quảng Ninh, mà phần lớn ở Hạ Long, có nhiều người đến từ Hà Nội và các địa phương khác vì việc xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tạm dừng từ 31.1.2020.

Quảng Ninh quyết định thành lập Bệnh viện cách ly đặc biệt tại Móng Cái. Ảnh: CTV
Quảng Ninh quyết định thành lập Bệnh viện cách ly đặc biệt tại Móng Cái. Ảnh: CTV

“Trong những ngày qua, chúng tôi phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền các phường rà soát số lượng du khách Trung Quốc đang lưu trú ở các khách sạn để có hướng xử lý. Chúng tôi vận động khách và cả các chủ khách sạn đưa du khách Trung Quốc vào một khách sạn. Du khách cũng rất đồng tình vì như thế họ vừa có chỗ ăn ở đàng hoàng, vừa bảo vệ được họ cũng như cộng đồng trước nguy cơ bệnh dịch. Chúng ta không thể bỏ mặc du khách được” – ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – cho biết.

Liên quan đến 28 công nhân vừa từ TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nhập trở về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết sẽ tiếp tục được cách ly, giám sát ngay tại doanh nghiệp mà họ đang làm việc theo thời gian quy định.

Trong buổi kiểm tra công tác phòng, chống virus Corona chủng mới tại thành phố biên giới Móng Cái hôm qua, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký – yêu cầu, bắt đầu từ 16h00, ngày 1.2.2020, 100% người Việt Nam nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình cách ly tại khu vực cửa khẩu để quản lý và theo dõi, giám sát sức khỏe trong 14 ngày.

Theo đó, toàn bộ người Việt Nam trở về nước, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sẽ được đưa về các khách sạn, cơ sở lưu trú hiện có trên địa bàn TP.Móng Cái được trưng tập theo quy định của pháp luật để quản lý và theo dõi, giám sát sức khỏe trong 14 ngày.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến sáng nay – 2.2.2020, Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với nCoV. Số ca viêm đường hô hấp cấp tính có yếu tố dịch tễ liên quan  nCoV tính đến hết 11h00 ngày 1.2.2020 giám sát thêm là 05 ca, nâng tổng số ca giám sát là 12 ca.

Kết quả: 06 ca âm tính với nCoV, 06 ca đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định nCoV. Đến chiều 1.2.2020, 100% các trường học công lập trong toàn tỉnh đã được vệ sinh, khử khẩn bằng hóa chất để chuẩn bị đón học sinh quay lại lớp học sau kỳ nghỉ Tết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đối phó với virus Corona, Quảng Ninh thành lập Bệnh viện cách ly đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Dự kiến, ngày 3.2 tới, Bệnh viện cách ly đặc biệt tại TP.Móng Cái, với trang thiết bị hiện đại, sẽ phải hoàn thành việc lắp đặt các trang thiết bị, sẵn sàng đối phó với chủng loại mới của virus Corona đang diễn biến hết sức phức tạp.

Quảng Ninh dừng lễ hội Yên Tử, xuân Ngọa Vân và chùa Ba Vàng do dịch Corona

Trần Ngọc Duy |

Do diễn biến phức tạp của virus Corona chủng mới, Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản, yêu cầu các địa phương có lễ hội diễn ra từ nay cho đến hết tháng Giêng âm lịch dừng tổ chức các hoạt động này.

Yêu cầu Móng Cái giải trình về việc vẫn để cư dân biên giới thông quan

Nguyễn Hùng |

Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh - tại cuộc họp với các địa phương, sở, ban, ngành, các chủ khách sạn lớn…về phòng, chống virus corona chủng mới ở Hạ Long chiều 31.1.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đối phó với virus Corona, Quảng Ninh thành lập Bệnh viện cách ly đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Dự kiến, ngày 3.2 tới, Bệnh viện cách ly đặc biệt tại TP.Móng Cái, với trang thiết bị hiện đại, sẽ phải hoàn thành việc lắp đặt các trang thiết bị, sẵn sàng đối phó với chủng loại mới của virus Corona đang diễn biến hết sức phức tạp.

Quảng Ninh dừng lễ hội Yên Tử, xuân Ngọa Vân và chùa Ba Vàng do dịch Corona

Trần Ngọc Duy |

Do diễn biến phức tạp của virus Corona chủng mới, Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản, yêu cầu các địa phương có lễ hội diễn ra từ nay cho đến hết tháng Giêng âm lịch dừng tổ chức các hoạt động này.

Yêu cầu Móng Cái giải trình về việc vẫn để cư dân biên giới thông quan

Nguyễn Hùng |

Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh - tại cuộc họp với các địa phương, sở, ban, ngành, các chủ khách sạn lớn…về phòng, chống virus corona chủng mới ở Hạ Long chiều 31.1.