Quảng Ninh: Chuyển Công an xử lý những đơn vị trây ỳ, vi phạm

Trần Ngọc Duy |

Trước động thái một số doanh nghịêp có biểu hiện trây ỳ, trốn tránh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi tắt là BHXH) cho người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh mới đây đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Ninh xem xét phối hợp đốc thúc, xử lý vi phạm về pháp luật đối với những đơn vị, doanh nghiệp này…

15 đơn vị nợ khủng

Trong công văn phát đi vào trung tuần tháng 9.2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh gửi Công an tỉnh, cụ thể là Phòng Cảnh sát kinh tế thụ lý, cùng vào cuộc xem xét đốc thúc (theo chương trình phối hợp liên ngành) để thu nợ bảo hiểm và xử lý những đơn vị cố tình trây ỳ, trốn đóng và vi phạm pháp luật theo quy định tại điều 214, điều 215-216 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo BHXH tỉnh, hiện trên địa bàn có 15 đơn vị, doanh nghiệp (DN) có số nợ đọng dao động từ 9-10 tỉ đồng (tính đến hết tháng 10.2020), thuộc diện trây ỳ, trốn tránh và lần khất đóng BHXH từ thấp nhất là 18 tháng và cao nhất là 72 tháng. Không chỉ trây ỳ, trả nợ số tiền nêu trên, những đơn vị, DN này còn phớt lờ, không đóng hàng trăm triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính do tỉnh Quảng Ninh ra quyết định.

Nội dung do Giám đốc BHXH Quảng Ninh Vũ Xuân Hiển ký nêu rõ, tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của NLĐ.

Trước động thái của Cơ quan Bảo hiểm gửi Công an, mới đây, vụ việc liên quan đến 15 đơn vị này được Công an tỉnh chuyển về cho Công an TP.Hạ Long tiếp tục thụ lý nhằm xem xét, kiểm tra vi phạm pháp luật cụ thể đối với từng đơn vị, DN.

Tiếp tục kiểm tra 60 đơn vị nợ kéo dài

Ông Lê Đình Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh - cho hay, bắt đầu từ ngày 23.11, BHXH tỉnh phối hợp với liên ngành tập trung thanh, kiểm tra tại 60 đơn vị nợ đọng kéo dài với món nợ hơn 46 tỉ đồng trên tổng số 256 tỉ đồng. “Sở dĩ Cơ quan Bảo hiểm tập trung vào những đơn vị này bởi từ nhiều năm nay, họ luôn đứng đầu các đơn vị nợ BHXH cao, có nhiều dấu hiệu trây ỳ, trốn tránh đóng bảo hiểm” - ông Tuấn nói.

Trong số 15 đơn vị chuyển Công an và 60 đơn vị, DN chuẩn bị thanh, kiểm tra lần này, có nhiều cái tên khá quen thuộc kéo dài nhiều năm. Cụ thể, Công ty (Cty) Xây dựng T.T nợ trên 2,6 tỉ đồng gồm cả tiền lãi, phạt, kéo dài… tới 72 tháng; Cty may Q.N cũng có số nợ đến hết tháng 10.2020 là 5,9 tỉ đồng; Cty CP Thống nhất 508 nợ hơn 2,2 tỉ đồng kéo dài 48 tháng…

Mục tiêu thanh, kiểm tra đốc thúc nợ BHXH lần này sẽ là giảm số nợ cả năm 2020 xuống 136/256 tỉ đồng và đạt biên độ mức cho phép của ngành. Tuy nhiên, ông Lê Đình Tuấn nói rằng, ngoài một số DN vẫn kinh doanh hiệu quả nhưng trây ỳ, việc thu hồi, đôn đốc nợ những DN còn lại hết sức khó khăn bởi qua kiểm tra, làm việc với họ đều có những vướng mắc nội tại về sản xuất kinh doanh, nợ nần phía ngân hàng và đơn hàng…

“Chúng tôi hiện đang tăng cường mọi biện pháp mạnh mẽ (cả về pháp lý và xử phạt vi phạm hành chính) để giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, đảm bảo quyền lợi cho hàng nghìn lao động ngay trong năm 2020” - lãnh đạo BHXH Quảng Ninh khẳng định.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Không tăng lương cơ sở: Người tham gia BHXH sẽ chịu thiệt thòi

Minh Hương |

Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động phụ thuộc rất nhiều vào lương cơ sở. Do vậy, khi lương cơ sở năm 2021 không tăng, người tham gia BHXH sẽ có thiệt thòi.

Khánh Hòa: Tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH

Phương Linh |

Số đơn vị, doanh nghiệp (DN) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) ở tỉnh Khánh Hòa đang có xu hướng tăng trong tháng 10. Để giảm thiểu tác động đến quyền lợi của người lao động, BHXH tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thanh tra đột xuất tại các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm.

BHXH Việt Nam đứng đầu các cơ quan về ứng dụng công nghệ thông tin

ANH THƯ |

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới công bố, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019 giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng CNTT.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Không tăng lương cơ sở: Người tham gia BHXH sẽ chịu thiệt thòi

Minh Hương |

Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động phụ thuộc rất nhiều vào lương cơ sở. Do vậy, khi lương cơ sở năm 2021 không tăng, người tham gia BHXH sẽ có thiệt thòi.

Khánh Hòa: Tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH

Phương Linh |

Số đơn vị, doanh nghiệp (DN) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) ở tỉnh Khánh Hòa đang có xu hướng tăng trong tháng 10. Để giảm thiểu tác động đến quyền lợi của người lao động, BHXH tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thanh tra đột xuất tại các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm.

BHXH Việt Nam đứng đầu các cơ quan về ứng dụng công nghệ thông tin

ANH THƯ |

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới công bố, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019 giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng CNTT.