Quảng Ninh chủ động tạo nguồn dự trữ máu

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Những ngày gần đây, tuy nguồn cung từ phía Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương bị hạn chế, nhưng các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn chủ động tạo nguồn dự trữ máu, đảm bảo phục vụ việc điều trị và cấp cứu bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, nhu cầu máu phục vụ cho công tác khám chữa bệnh hàng tháng từ 300 - 320 đơn vị máu. Trong đó, lượng máu chủ yếu phục vụ cho khoảng 120 bệnh nhi tan máu bẩm sinh. Mỗi 1 bệnh nhân phải truyền từ 2 - 4 đơn vị máu sau 1 đợt (3 tuần) điều trị.

Từ tháng 7.2023, nguồn cung cấp máu từ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương giảm. Lượng máu dự trữ của bệnh viện cũng giảm theo. Trước đây, mỗi nhóm máu có khoảng 100 đơn vị máu, nay còn 20 đơn vị máu.

Lượng máu từ các tình nguyện viên. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
Lượng máu từ các tình nguyện viên. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Bác sĩ Tạ Thị Thu Hợp - Trưởng Khoa Huyết học - Vi sinh - Sinh học phân tử, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh - cho biết: “Hiện bệnh viện thiếu lượng dự trữ trong kho nhưng vẫn đảm bảo lượng máu truyền cho bệnh nhân. Để chủ động, ngày 28.8, bệnh viện sẽ phối hợp với các đoàn thể tổ chức hiến máu, dự kiến sẽ có khoảng 150 người tham gia. Đồng thời, bệnh viện cũng đang vận hành rất tốt ngân hàng máu sống. Nhiều y bác sĩ, nhân viên, đoàn viên thanh niên sẵn sàng hiến máu cứu giúp bệnh nhân”.

Còn tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, ngay khi có thông tin về việc thiếu máu tại các cơ sở y tế, bệnh viện đã tiến hành rà soát các nguồn cung cấp máu.

Lượng máu dự trữ tại bệnh viện hiện tại đáp ứng đủ nhu cầu về máu cho người bệnh. Mỗi 1 nhóm máu có hơn 70 đơn vị và vẫn đang cập nhật nguồn cung từ các cá nhân, đơn vị hàng ngày.

Đối với các ca cấp cứu phải sử dụng nhiều máu, bên cạnh việc sử dụng nguồn máu dự trữ, bệnh viện cũng vận động người thân, người nhà của bệnh nhân hiến máu.

Lý giải về việc thiếu nguồn cung cấp máu những ngày qua, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trung Kiên - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí - cho biết: “Nhiều năm nay, cứ vào khoảng thời gian nghỉ hè hoặc dịp Tết, việc cung cấp máu thường gặp khó khăn, lượng máu cung cấp giảm. Từ tháng 9 đến cuối năm, khi học sinh, sinh viên đi học trở lại, tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện sẽ cơ bản được giải quyết”.

Hiến máu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hiến máu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhu cầu sử dụng máu của bệnh viện luôn rất lớn, trong khi các chế phẩm của máu cũng chỉ có thể lưu trữ không quá 42 ngày. Do đó, bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch cung cấp nguồn máu dự trữ hàng năm. Bên cạnh tiếp nhận máu từ các chương trình phát động thì bệnh viện vẫn luôn luôn chủ động tiếp nhận nguồn máu hiến hàng ngày, vừa đảm bảo nguồn cung cấp máu cho bệnh viện, vừa sẵn sàng chi viện cho các cơ sở y tế tuyến huyện, bệnh viện lân cận.

Chính vì vậy, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí nói riêng và ngành Y tế nói chung rất cần sự chung tay của cộng đồng, mọi người trong xã hội, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để đảm bảo lượng máu cho cấp cứu, điều trị” - tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trung Kiên kêu gọi.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

4 địa điểm triển lãm, đặt tượng trên đường ven biển đẹp nhất Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh giao các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các điều kiện, thủ tục cần thiết để tổ chức 4 địa điểm triển lãm, đặt tượng trên tuyến đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả dài hơn 30km.

Phẫu thuật cho bệnh nhân 83 tuổi bị xương cá đâm thủng ruột tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Ngày 10.8, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, Khoa Ngoại tổng hợp thuộc bệnh viện này đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột non.

Diễn tập cứu trợ y tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc)

Đoàn Hưng |

Ngày 12.7, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) đã phối hợp với thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) tổ chức diễn tập cứu trợ y tế khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc).

Thông tin sai sự thật khiến bà cụ 72 tuổi gãy tay, cán bộ địa chính bị kỷ luật khiển trách

QUANG ĐẠI |

Vi phạm trong công tác, dẫn đến sự việc tranh chấp đất đai của người dân làm một bà cụ 72 tuổi bị đánh gãy tay, cán bộ địa chính ở huyện Diễn Châu bị kỷ luật khiển trách.

Nhiều người ở Đắk Lắk bị ngộ độc sau khi ăn cà độc dược

BẢO TRUNG |

Sáng 22.8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục điều trị cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cà.

PODCAST: Loạt "cạm bẫy" khi sinh viên tìm việc làm thêm trên mạng xã hội

Nhóm Pv |

Việc nhẹ lương cao, đi làm ngay, được cầm tay chỉ việc, là những yếu tố tâm lí của những bạn sinh viên mong muốn khi tìm một công việc làm thêm. Thế nhưng chính vì tâm lí đó lại là mồi nhử béo bở mà những kẻ lừa đảo vịn vào để chiếm đoạt tài sản của người cần tìm kiếm việc làm. Trong số PODCAST ngày hôm nay, quý vị sẽ lắng nghe tâm sự của những sinh viên đã "nếm trái đắng" khi tìm việc làm thêm.

2 năm VinFast đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu

Nhóm PV |

Tối 15.8 (giờ Việt Nam), VinFast đã rung chuông ra mắt trên sàn NASDAQ của Mỹ, chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu. Đây là dấu mốc đáng tự hào, mang lại nhiều cơ hội huy động vốn hơn cho doanh nghiệp, nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục thị trường thế giới.

Tiết lộ số tiền bảo lãnh "khủng" để ông Trump tránh ngồi tù

Ngọc Vân |

Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump cần nộp 200.000 USD tiền bảo lãnh tại ngoại để khỏi ngồi tù ở bang Georgia vì tội “gian lận bầu cử”.

4 địa điểm triển lãm, đặt tượng trên đường ven biển đẹp nhất Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh giao các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các điều kiện, thủ tục cần thiết để tổ chức 4 địa điểm triển lãm, đặt tượng trên tuyến đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả dài hơn 30km.

Phẫu thuật cho bệnh nhân 83 tuổi bị xương cá đâm thủng ruột tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Ngày 10.8, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, Khoa Ngoại tổng hợp thuộc bệnh viện này đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột non.

Diễn tập cứu trợ y tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc)

Đoàn Hưng |

Ngày 12.7, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) đã phối hợp với thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) tổ chức diễn tập cứu trợ y tế khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc).