Quảng Ninh cho học sinh tiểu học nghỉ vì rét

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 8.1, hầu hết học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nghỉ học do nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ. Trong khi đó, tại khu vực chùa Đồng, trên đỉnh non thiêng Yên Tử, nhiệt độ có lúc xuống dưới 0 độ.

Theo Ban Quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, nhiệt độ sáng nay trên đỉnh Yên Tử giảm khá mạnh so với hôm qua. Nhiệt độ lạnh nhất đo được là dưới 0 độ vào lúc 8h30, ngày 8.1.2021. Tuy nhiên, do không có mưa, nên không xảy ra hiện tượng băng tuyết như những năm trước.

Trong khi đó, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc, nhiệt độ đo được tại TP.Hạ Long sáng nay là 9 độ. Ở một số huyện, thị, thành phố khác của Quảng Ninh cũng có nhiệt độ tương tự. Thậm chí, theo các thiết bị của người dân, nhiệt độ có nơi xuống tới 8 độ C.

Căn cứ vào nhiệt độ của Đài khí tượng thủy văn, sáng nay nhiều trường mới thông báo nghỉ học tới các phụ huynh khối cấp 1, trong khi các bậc phụ huynh đã chuẩn bị đưa con em đến trường.

Theo bà Vi Bích Hạnh – Trưởng phòng Giáo dục TP.Hạ Long – sáng nay, qua các zalo, mạng xã hội, phòng đã gửi thông báo cho học sinh cấp 1 nghỉ học trong ngày hôm nay tới các trường, các thầy cô để thông tin kịp thời cho các bậc phụ huynh.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, khi nhiệt độ dưới các mức theo quy định mới thì các phòng giáo dục, các hiệu trưởng tự quyết định việc cho học sinh nghỉ học và có phương án học bù.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 8.1: Miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt kèm mưa nhỏ, rét cắt da

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Hà Nội chìm trong giá lạnh, người dân co ro chống rét

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường tại Hà Nội, người dân mặc kín mít khi ra đường. Nhiều người chọn cách đốt lửa sưởi ấm chống rét.

Không khí lạnh tăng cường dồn dập, tháng 1 miền Bắc sẽ chìm trong giá rét

Thảo Anh - Phương Anh |

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tháng 1 là tháng rét nhất của mùa đông khi không khí lạnh liên tiếp tăng cường.

Số người nhập viện do giá rét tăng cao

Minh Ánh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm nay 7.1, miền Bắc trở rét với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C. Vào những dịp như thế này, sức khoẻ của người cao tuổi và trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng,..

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Dự báo thời tiết 8.1: Miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt kèm mưa nhỏ, rét cắt da

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Hà Nội chìm trong giá lạnh, người dân co ro chống rét

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường tại Hà Nội, người dân mặc kín mít khi ra đường. Nhiều người chọn cách đốt lửa sưởi ấm chống rét.

Không khí lạnh tăng cường dồn dập, tháng 1 miền Bắc sẽ chìm trong giá rét

Thảo Anh - Phương Anh |

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tháng 1 là tháng rét nhất của mùa đông khi không khí lạnh liên tiếp tăng cường.

Số người nhập viện do giá rét tăng cao

Minh Ánh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm nay 7.1, miền Bắc trở rét với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C. Vào những dịp như thế này, sức khoẻ của người cao tuổi và trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng,..