Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ việc "xẻ thịt" Vườn quốc gia Bái Tử Long Báo Lao Động nêu

Nhóm Phóng Viên |

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn kiểm tra, rà soát phản ánh của Báo Lao Động liên quan đến vườn quốc gia Bái Tử Long.

Ngày 27.6, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 1104/VP.UBND về việc kiểm tra, rà soát phản ánh của Báo Lao Động liên quan đến vườn quốc gia Bái Tử Long.

Văn bản được gửi đến các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn.

Văn bản nêu rõ: "Báo Lao động ngày 20.6.2022 và ngày 24.6.2022 có bài viết phản ánh liên quan đến quản lý, sử dụng đất và xây dựng tại Vườn quốc gia Bái Tử Long. Về việc này đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long và Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn trên cơ sở nội dung Báo Lao động phản ánh tại các số báo trên để kiểm tra tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và thông tin để Báo Lao động được biết.

Thời gian hoàn thành trước ngày 25.7.2022. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo để các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện".

Trước đó 2 ngày 20 và 24.6, Báo Lao Động đăng tải 2 bài viết: "Xưởng sản xuất, nhà hàng, khách sạn… thi nhau “xẻ thịt” vườn Quốc gia Bái Tử Long" và "Ai là thủ phạm “xẻ thịt” Vườn Quốc gia Bái Tử Long?", phản ánh hiện nay trong khu vực vườn Quốc gia Bái Tử Long xuất hiện nhiều công trình, nhà xưởng được xây dựng kiên cố có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp.

Trong đó có thể kể đến như dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trà Ngọ - Cái Lim do công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Hoa xây dựng trên đảo Trà Ngọ, xưởng chế biến sứa của Công ty TNHH Quan Minh khu vực núi Ổ Lợn thuộc xã Minh Châu (huyện Vân Đồn),  Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng vùng sản xuất nhuyễn thể tập trung tại huyện Vân Đồn, do Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư hay Dự án đầu tư xây dựng Trạm kiểm soát trên sông, vịnh của Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vân Đồn do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư...

Nhóm Phóng Viên
TIN LIÊN QUAN

Huy động nguồn lực cải thiện cơ sở hạ tầng, bảo vệ Vườn Quốc gia Yok Đôn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đề nghị Vườn Quốc gia Yok Đôn tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái.

Ai là thủ phạm “xẻ thịt” Vườn Quốc gia Bái Tử Long?

Nhóm PV |

Không chỉ để các cơ quan, đơn vị, cá nhân xây dựng công trình trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Bái Tử Long, chính quyền các cấp ở Quảng Ninh còn cấp đất cho các đơn vị này!

Xưởng sản xuất, nhà hàng, khách sạn… thi nhau “xẻ thịt” vườn Quốc gia Bái Tử Long

Nhóm PV |

Vườn quốc gia Bái Tử Long (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) là một trong bảy vườn Quốc gia hiện nay được bảo vệ nghiêm ngặt cả diện tích trên cạn lẫn dưới nước. Tuy nhiên, những năm qua, do yếu kém trong công tác quản lý, vườn Quốc gia Bái Tử Long bị “xẻ thịt” không thương tiếc...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Huy động nguồn lực cải thiện cơ sở hạ tầng, bảo vệ Vườn Quốc gia Yok Đôn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đề nghị Vườn Quốc gia Yok Đôn tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái.

Ai là thủ phạm “xẻ thịt” Vườn Quốc gia Bái Tử Long?

Nhóm PV |

Không chỉ để các cơ quan, đơn vị, cá nhân xây dựng công trình trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Bái Tử Long, chính quyền các cấp ở Quảng Ninh còn cấp đất cho các đơn vị này!

Xưởng sản xuất, nhà hàng, khách sạn… thi nhau “xẻ thịt” vườn Quốc gia Bái Tử Long

Nhóm PV |

Vườn quốc gia Bái Tử Long (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) là một trong bảy vườn Quốc gia hiện nay được bảo vệ nghiêm ngặt cả diện tích trên cạn lẫn dưới nước. Tuy nhiên, những năm qua, do yếu kém trong công tác quản lý, vườn Quốc gia Bái Tử Long bị “xẻ thịt” không thương tiếc...