Cũng theo công điện này, riêng những tàu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú và kết thúc công việc này trước 6h ngày 13.6. Bên cạnh đó, UBND các địa phương, đơn vị cần theo dõi thường xuyên, chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và mưa; thông tin về diễn biến cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh; giữ liên lạc với các thuyền trưởng, chủ phương tiện tàu thuyền để thông tin, báo cáo khi có yêu cầu; triển khai gia cố lồng bè, chủ động đưa người già, trẻ nhỏ, phụ nữ lên bờ (hoàn thành công việc này trước 6h ngày 13.6); chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, sẵn sàng các phương án sơ tán dân; bố trí người canh gác 24/24h tại các vị trí ngầm tràn, đường giao thông khi có lũ về.
Trước diễn biến khó lường của bão số 2, công điện của tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu. Căn cứ vào diễn biến, lực lượng Biên phòng chuẩn bị phương án bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão; các đơn vị ngành Than, Tổng Công ty Đông Bắc sẵn sàng phương án ứng phó tình huống thiên tai mưa lớn và hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu…
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, vùng áp thấp trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7h00’ ngày 12.6, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 18,4 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.
Đến 19h ngày 12.6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 108,2 độ kinh đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ xuất hiện mưa lớn từ tối ngày 12.6 và kéo dài đến ngày 14.6, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.