Quảng Ninh cách ly nhiều người liên quan ca nhập cảnh nghi nhiễm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Các cơ quan liên quan của Quảng Ninh đã cách ly hàng loạt đơn vị, cá nhân do tiếp xúc trực tiếp với một trường hợp nhập cảnh từ Nga về qua sân bay Vân Đồn nghi nhiễm COVID-19.

Theo thông tin ban đầu, ông N.V.Q, sinh năm 1966, trú tại Hà Nội, nhập cảnh từ Nga về Việt Nam qua sân bay Vân Đồn vào sáng 31.10.2020 và được cách ly tại khách sạn Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là một trong những khách sạn được đón khách nhập cảnh cách ly tự nguyện trả tiền, với những biện pháp bảo vệ, chăm sóc nghiêm ngặt.

Tại đây, ông Q được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và đến chiều cùng ngày 31.10 xuất hiện sốt cao, không đau ngực, không ho, khó thở nhẹ. Ông Q được đưa vào Bệnh viện cách ly số 2 lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đến chiều 3.11.2020, xét nghiệm lần 2 đối với bệnh nhân này tiếp tục cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, bệnh nhân ngày một viêm phổi nặng, khó thở tăng nhanh, sốt liên tục và được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục cách ly điều trị vào chiều 3.11.2020. Tại đây, bệnh nhân được cách ly tại phòng áp lực âm – kho Hồi sức cấp cứu.

Ngày 5.11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm được chuyển tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh) để xét nghiệm khẳng định. Kết quả: bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 để tiếp tục điều trị.

Được biết, trên chuyến bay từ Nga về Vân Đồn của bệnh nhân này có 347 hành khách, trong đó 74 người cách ly tại Quảng Ninh.

Các cơ quan chức năng Quảng Ninh đã rà soát, điều tra và lập danh sách toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này để có biện pháp cách ly. Tính đến thời điểm này, có 97 F1, 47 F2 và 28 F3, trong đó có 17 F1 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo CDC Quảng Ninh, đến 9h sáng nay, tất cả các trường hợp F1 là nhân viên y tế có liên quan đến bệnh nhân trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong quá trình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân trên tại Quảng Ninh, tất cả các nhân viên y tế đều thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Mỹ liên tiếp ghi nhận kỷ lục ca nhiễm COVID-19 mới sau ngày bầu cử

Hải Anh |

Mỹ tiếp tục ghi nhận kỷ lục số ca COVID-19 mới trong ngày 5.11, khi vượt ngưỡng 114.000 ca nhiễm mới.

3 ca mắc COVID-19 được cách ly tại Khánh Hoà

Lệ Hà |

Sáng 6.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận: 3 ca mới mắc COVID-19 là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa.

Đại biểu Quốc hội đề xuất xây dựng kịch bản về dịch COVID-19 năm 2021

Chung Hà Vương |

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM), cần đưa ra các kịch bản về dịch COVID-19 trong năm 2021 để có phương án điều chỉnh cho phù hợp.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Mỹ liên tiếp ghi nhận kỷ lục ca nhiễm COVID-19 mới sau ngày bầu cử

Hải Anh |

Mỹ tiếp tục ghi nhận kỷ lục số ca COVID-19 mới trong ngày 5.11, khi vượt ngưỡng 114.000 ca nhiễm mới.

3 ca mắc COVID-19 được cách ly tại Khánh Hoà

Lệ Hà |

Sáng 6.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận: 3 ca mới mắc COVID-19 là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa.

Đại biểu Quốc hội đề xuất xây dựng kịch bản về dịch COVID-19 năm 2021

Chung Hà Vương |

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM), cần đưa ra các kịch bản về dịch COVID-19 trong năm 2021 để có phương án điều chỉnh cho phù hợp.