Quảng Ninh: Các chủ tàu du lịch đồng loạt xin dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Dù Quảng Ninh vẫn là điểm đến an toàn và mở cửa đón khách, nhưng các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đã đồng loạt trình đơn xin dừng hoạt động vì quá khó khăn, do khách ít nhưng vẫn phải nộp đủ thuế.

Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh, ngày 9.8 chỉ có khoảng 10 tàu du lịch xuất bến ở Cảng tàu du lịch Tuần Châu, đưa khoảng vài trăm du khách đi thăm vịnh Hạ Long. Trong khi đó, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát trở lại ở Đà Nẵng, ngày thường, mỗi ngày vịnh Hạ Long đón trên 1 vạn khách; ngày cuối tuần thường từ 2-3 vạn - cao hơn cả thời điểm chưa có dịch COVID-19. Trong vòng 2 tuần nay, mỗi ngày vịnh Hạ Long, với trên 500 tàu du lịch, chỉ đón khoảng 200 khách.

Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh tại Cảng tàu du lịch Tuần Châu cho biết, có ngày chỉ có khoảng trên 100 khách đi thăm vịnh Hạ Long. Hàng trăm con tàu, mỗi ngày chỉ có vài tàu xuất bến. Vì thế, các chủ tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long đã có công văn gửi Chi cục Thuế Hạ Long xin được tạm dừng hoạt động tàu du lịch.

“Tôi đã cho tàu dừng hoạt động từ ngày 1.8 và đã có công văn gửi cơ quan thuế xin được tạm dừng hoạt động đội tàu du lịch đến hết tháng 8, để không phải đóng khoản thuế khoán 8 triệu đồng/tàu và nuôi bộ máy. Sau đó, nếu tình hình vẫn không tốt hơn, tôi sẽ xin tạm dừng tiếp” - chủ tàu Nguyễn Văn Minh nói.

Chi hội Tàu du lịch Hạ Long cho hay, hầu hết chủ tàu đăng ký hộ kinh doanh cá thể đều nộp đơn xin dừng hoạt động vì những hộ này nộp thuế khoán nên đón ít hay nhiều khách vẫn nộp từ 7-10 triệu đồng/tháng/tàu.

“Xin dừng hoạt động thì ít nhất mỗi tháng cũng không phải mất 7-10 triệu tiền thuế. Khách hiện rất ít, đợi cả tuần thì may ra được 1 chuyến, doanh thu có khi không đủ nộp tiền thuế. Chúng tôi đã kiến nghị, với tình hình khó khăn như hiện nay thì nên xem xét tính thuế theo chuyến, lượng khách nhưng không được chấp nhận” - ông Nguyễn Văn Phượng, Chi hội phó Chi hội Tàu du lịch Hạ Long - cho biết.

Hiện, hơn 500 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long có hàng nghìn nhân viên trực tiếp làm việc, trong đó chỉ tính riêng 173 tàu lưu trú đã có gần 2.000 nhân viên. Tuy nhiên, trong đợt dừng hoạt động vì dịch COVID-19, bắt đầu từ ngày 12.3.2020, các chủ tàu cũng như các nhân viên hầu như không được hỗ trợ gì từ khoản 62.000 tỉ đồng của Chính phủ do những điều kiện bất cập.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tàu du lịch bất ngờ bốc cháy, 25 người thoát chết

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã điều tàu cứu hộ cùng các lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Hải đội 2 phối hợp với công an, hải đăng cùng nhiều vỏ composite của người dân đưa 21 hành khách và 4 thuyền viên về bờ an toàn.

“Cò” tàu du lịch lộng hành tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nhiều du khách đặt tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long qua mạng tưởng như chắc ăn, nhưng đến phút chót không có tàu, buộc phải hủy tour du lịch đã lên kế hoạch từ lâu. Những đối tượng rao cho thuê tàu du lịch thường không phải chủ tàu... “Cò” có đất sống là nhờ cho đến nay thông tin về tàu phục vụ du khách tham quan vẫn hết sức mù mờ.

Quảng Ninh: Chủ gian lận, tàu du lịch bị dừng 90 ngày

Nguyễn Hùng |

Ngày 18.6, UBND TP.Hạ Long có công văn từ chối cấp phép rời cảng bến và đình chỉ hoạt động đối với tàu Âu Lạc 18 QN-5796. Nguyên nhân là do chủ phương tiện đã tự ý tăng giá vé so với cam kết và rút ngắn hành trình tham quan.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kiên Giang: Tàu du lịch bất ngờ bốc cháy, 25 người thoát chết

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã điều tàu cứu hộ cùng các lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Hải đội 2 phối hợp với công an, hải đăng cùng nhiều vỏ composite của người dân đưa 21 hành khách và 4 thuyền viên về bờ an toàn.

“Cò” tàu du lịch lộng hành tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nhiều du khách đặt tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long qua mạng tưởng như chắc ăn, nhưng đến phút chót không có tàu, buộc phải hủy tour du lịch đã lên kế hoạch từ lâu. Những đối tượng rao cho thuê tàu du lịch thường không phải chủ tàu... “Cò” có đất sống là nhờ cho đến nay thông tin về tàu phục vụ du khách tham quan vẫn hết sức mù mờ.

Quảng Ninh: Chủ gian lận, tàu du lịch bị dừng 90 ngày

Nguyễn Hùng |

Ngày 18.6, UBND TP.Hạ Long có công văn từ chối cấp phép rời cảng bến và đình chỉ hoạt động đối với tàu Âu Lạc 18 QN-5796. Nguyên nhân là do chủ phương tiện đã tự ý tăng giá vé so với cam kết và rút ngắn hành trình tham quan.