Quảng Ninh: Bất tuân lệnh cấm, 47 trường hợp phải ngủ cách ly qua đêm tại nhà văn hóa

Trần Ngọc Duy |

Ngày 31.3,  TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã thực hiện việc cách ly qua đêm bắt buộc 47 trường hợp không chấp hành “giờ giới nghiêm” của thành phố ban hành ở tại các nhà văn hóa phường.

Đây là đêm thứ 2, Hạ Long thực hiện nghiêm ngăt việc hạn chế người dân ra đường sau 22h đêm và xử lý các điểm tụ tập đông người bất chấp những khuyến cáo của địa phương đưa ra. Hầu hết những trường hợp ra đường không lý do chính đáng (không phải người thực thi công vụ, không đưa người đi cấp cứu, không phải là người lao động đi làm ca đêm...) đều bị lực lượng tuần tra các phường, xã phát hiện xử lý.

Cũng theo TP. Hạ Long, trong khi tuần tra, kiểm soát, các lực lượng còn xử phạt 17 trường hợp không đeo khẩu trang, 3 trường hợp không mang giấy tờ tùy thân; nhắc nhở 41 hàng quán đóng cửa trước 22h; giải tán 2 điểm tụ tập đông người tại nhà dân.

Những trường hợp bị xử lý sẽ được kiểm tra thân nhiệt, lập khai báo y tế trước khi bắt buộc cách ly qua đêm . Ảnh: H.L
Những trường hợp bị xử lý sẽ được kiểm tra thân nhiệt, lập khai báo y tế trước khi bắt buộc cách ly qua đêm . Ảnh: H.L

Đây là địa phương đầu tiên của Quảng Ninh áp dụng nghiêm ngặt “giờ giới nghiêm” sau 22h đêm để người dân tuân thủ chấp hành, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đến ngày 31.3, thêm TP. Cẩm Phả và một số địa phương trong tỉnh cũng áp dụng “giờ giới nghiêm” từ 22h đêm đến 5h sáng.

Tuy vây, trao đổi với Lao Động, một số ý kiến cũng lo ngại việc bắt buộc nhiều trường hợp người dân cách ly trong một đêm tại các điểm nhà văn hóa (dù bố trí khoảng cách ngủ và đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt) có thể dẫn đến lây nhiễm xung quanh nếu một ai trong số đó đã bị mắc virus COVID-19.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.