Quảng Ninh: 4 ngày liên tiếp không có thêm ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Tính đến đêm 15.2, Quảng Ninh trải qua 4 ngày liên tiếp không có thêm bệnh nhân COVID-19, trong khi đó 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Quảng Ninh đã xuất viện.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 59 ca dương tính. Trong đó, 54 ca được điều trị tại Quảng Ninh thì có 3 ca đã xuất viện; 2 ca điều trị đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Đặc biệt, tính đến tối 15.2, Quảng Ninh đã trải qua 4 ngày liên tiếp không phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với virus SARS-C0V-2.

Toàn tỉnh đã truy vết 104.233 trường hợp có yếu tố dịch tễ. Tổng số mẫu đã xét nghiệm là 114.331 mẫu. Trong đó, số mẫu xét nghiệm diện rộng tại cộng đồng (từ ngày 7.2.2021) là 60.461 mẫu (không có mẫu dương tính, 60.306 mẫu âm tính, 155 mẫu chờ kết quả).

Số mẫu liên quan đến các ổ dịch đã thực hiện xét nghiệm là 53.870 mẫu; kết quả, 59 ca dương tính (trong đó, Hạ Long là 9 ca; Đông Triều là 31 ca, Vân Đồn là 18 ca và Cẩm Phả là 1 ca); 53.811 mẫu âm tính.

Liên quan đến công tác cách ly, ngoài các ca bệnh dương tính đang được cách ly, điều trị, số người đang cách ly tại các cơ sở y tế là 158 người. Số người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 1.361.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ: Nỗ lực để có vaccine COVID-19 ngay trong tháng 2

Phạm Đông - Phương Anh |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vấn đề vaccine COVID-19 đối với người dân lúc này là rất cấp bách. Ngành y tế triển khai các biện pháp cần thiết để có nguồn vaccine trong tháng 2.

Nhập khẩu vaccine COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ

Vương Trần - Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhập khẩu vaccine COVID-19 phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các địa phương diễn ra chiều nay (15.2).

Nghệ An: F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật âm tính lần 1 với COVID-19

HẢI ĐĂNG |

Chiều 15.2, ông Nguyễn Anh Văn, Phó chủ tịch UBND TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, vừa có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật vừa tử vong.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thủ tướng Chính phủ: Nỗ lực để có vaccine COVID-19 ngay trong tháng 2

Phạm Đông - Phương Anh |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vấn đề vaccine COVID-19 đối với người dân lúc này là rất cấp bách. Ngành y tế triển khai các biện pháp cần thiết để có nguồn vaccine trong tháng 2.

Nhập khẩu vaccine COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ

Vương Trần - Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhập khẩu vaccine COVID-19 phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các địa phương diễn ra chiều nay (15.2).

Nghệ An: F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật âm tính lần 1 với COVID-19

HẢI ĐĂNG |

Chiều 15.2, ông Nguyễn Anh Văn, Phó chủ tịch UBND TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, vừa có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật vừa tử vong.