Quảng Ninh: 15 bệnh nhân điều trị COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Trần Ngọc Duy |

15 bệnh nhân đã có trên 3 lần xét nghiệm âm tính và được cơ quan y tế công bố khỏi bệnh tại các Bệnh viện số 2 và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh).

Theo thông tin từ Bệnh viện số 2 (Bệnh viện Phổi Quảng Ninh) ngày 18.2, đơn vị này đã công bố 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân 1573, 1566 và 1951 được đơn vị điều trị này xét nghiệm âm tính trên 3 lần với SARS-CoV-2.

Hiện tại, Bệnh viện số 2 đang điều trị cho 25 bệnh nhân dương tính, trong đó có 10 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp và tổ chức cách ly cho 3 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Tất cả các bệnh nhân hiện tại đều ổn định.

Còn tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong ngày 17.2 cũng đã công bố điều trị khỏi bệnh cho 12 bệnh nhân mắc COVID-19. Các trường hợp trên đều có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính.

Tính đến ngày 17.2, Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí tiếp tục điều trị cho 18 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 bệnh nhân xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh - cho biết: Theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, các bệnh nhân mắc COVID-19 sau 3 lần xét nghiệm liên tiếp âm tính với virus SARS-CoV-2 được xuất viện và được theo dõi, cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự giám sát và quản lý của y tế cơ sở. Tuy nhiên với từng trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ xem xét để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe cho những trường hợp đã được công bố khỏi bệnh ngay tại đơn vị y tế.

Tính từ ngày 28.1 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận 60 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca đã chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, còn lại điều trị tại Quảng Ninh.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Gỡ bỏ phong tỏa đối với 2 xã của Đông Triều sau 21 ngày

Trần Ngọc Duy |

Bắt đầu từ 0h ngày 18.2, thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh thực hiện gỡ bỏ phong tỏa tạm thời, chuyển sang thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với 2 xã An Sinh, Việt Dân.

Quảng Ninh chính thức xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh bắt đầu cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu từ hôm nay (16.2), nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại, sinh hoạt, làm việc của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Quảng Ninh: 4 ngày liên tiếp không có thêm ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Tính đến đêm 15.2, Quảng Ninh trải qua 4 ngày liên tiếp không có thêm bệnh nhân COVID-19, trong khi đó 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Quảng Ninh đã xuất viện.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Quảng Ninh: Gỡ bỏ phong tỏa đối với 2 xã của Đông Triều sau 21 ngày

Trần Ngọc Duy |

Bắt đầu từ 0h ngày 18.2, thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh thực hiện gỡ bỏ phong tỏa tạm thời, chuyển sang thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với 2 xã An Sinh, Việt Dân.

Quảng Ninh chính thức xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh bắt đầu cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu từ hôm nay (16.2), nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại, sinh hoạt, làm việc của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Quảng Ninh: 4 ngày liên tiếp không có thêm ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Tính đến đêm 15.2, Quảng Ninh trải qua 4 ngày liên tiếp không có thêm bệnh nhân COVID-19, trong khi đó 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Quảng Ninh đã xuất viện.