Quảng Ngãi: Trao 279 triệu đồng cho ngư dân bị thiệt hại trên biển

|

Ngày 7.7, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã trao 279 triệu đồng tiền hỗ trợ cho 15 gia đình các ngư dân bị chết, mất tích, bị thương, thiệt hại tài sản do thiên tai và địch họa trên biển.

Theo đó, có 7 trường hợp có người thân bị chết được hỗ trợ 5 triệu đồng/người, gồm: Gia đình các ông, bà Trần Thị Liễu, Lê Thị Thảo Sơn, Đỗ Văn Bộ (Bình Sơn); Lê Quang Khâm, Trần Thị Thúy (TP.Quảng Ngãi); Dương Thị Kim Thuận, Phạm Thị Diệp (Đức Phổ). Hai ngư dân bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Ngoài ra các trường hợp tàu thuyền bị thiệt hại tài sản do tàu bị chìm, cháy, mất mát tài sản được hỗ trợ 40 triệu đồng/tàu.

Đà Nẵng: Lắp đặt hơn 20.000 camera giám sát giao thông, ANTT

Ngày 7.7, Giám đốc Sở Công an TP.Đà Nẵng - ông Lê Văn Tam - cho biết, đến tháng 7.2017, toàn thành phố đã lắp đặt được hơn 20.000 camera giám sát giao thông và an ninh trật tự trên khắp địa bàn các quận, huyện của thành phố. Trong số này, số camera từ nguồn ngân sách và hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp là 289 cái được lắp đặt trên 13 phường của quận trung tâm Hải Châu. Ngoài ra từ nguồn xã hội hóa và nhân dân, các tổ dân phố đóng góp cũng đã lắp đặt hơn 19.806 cái, trong đó quận Hải Châu chiếm hơn 3/4 trong tổng số. Theo ông Tam, hệ thống camera giám sát đã hỗ trợ rất tốt cho việc điều phối, kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và an ninh trên địa bàn.

Quảng Bình: Gần 12.000 xe ôtô được đề nghị miễn phí qua hai trạm BOT

Ngày 7.7, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có công văn gửi Tổng cục Đường bộ VN và nhà đầu tư 2 dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 trên địa bàn về việc đề nghị miễn giảm giá dịch vụ đường bộ cho 11.871 phương tiện cơ giới đường bộ khi qua 2 trạm BOT. Theo đó, số lượng phương tiện đề nghị miễn giảm qua Trạm thu phí Quán Hàu do Cty TNHH Tập đoàn Trường Thịnh đầu tư là 9.599 xe và qua trạm thu phí do Cty Cổ phần TASCO đầu tư là 2.272 xe. Các phương tiện trên thuộc diện được miễn thu giá dịch vụ đường bộ (lần đầu) của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú; các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, TP.Đồng Hới khi qua trạm Quán Hàu và thuộc địa bàn huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn khi qua trạm TASCO tính đến ngày 26.6.2017.


TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.