Quảng Ngãi tiếp nhận 269 công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trưa 24.7.2020, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và cách ly theo dõi y tế đối với 269 công dân Việt Nam trở về từ các nước có dịch COVID- 19.

Lúc 12h30 ngày 24.7, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, cách ly theo dõi y tế an toàn đối với 269 công dân Việt Nam trở về từ các nước có dịch COVID- 19.

Ngay khi đáp xuống Sân bay Đà Nẵng tất cả số công dân này đã được đưa thẳng về 2 Khu cách ly tập trung của tỉnh Quảng Ngãi là: Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện, giáo dục quốc phòng tỉnh tại thành phố Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi tại Thị xã Đức Phổ.

Những công dân này chủ yếu trở về từ Pháp, Bờ Biển Ngà và một số nước Châu Phi. Và các trường hợp được đưa về là trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh đã hoàn thành chương trình học, người cao tuổi, người có bệnh nền, người đi du lịch bị kẹt lại, người lao động đã hết hạn thị thực và hợp đồng lao động.

Tất cả các công dân này khi nhập cảnh có thân nhiệt bình thường.

Chiều nay (24.7), 97 công dân tại Khu cách ly Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi tại Thị xã Đức Phổ đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pastuer Nha Trang xét nghiệm. Còn 172 người tại Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện, giáo dục quốc phòng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trong ngày mai 25.7.

Được biết, mỗi Khu cách ly, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 5 nhân viên y tế để kịp thời hỗ trợ theo dõi tình hình sức khỏe và kiểm tra y tế mỗi ngày.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hơn 99% người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã nhận hỗ trợ

MINH QUÂN |

TPHCM đã giải quyết hỗ trợ cho hơn 536.500 người dân trong tổng số gần 540.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (đạt 99,4%), với tổng số tiền hơn 587 tỉ đồng.

Chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

103 người tiếp xúc gần, trong đó có 7 người ban đầu được xem là (F1) của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng - bệnh nhân T.V.D, sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - bước đầu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất là hiện chưa xác định nguồn lây bệnh (F0) cho bệnh nhân T.V.D.

"Đường đi" của ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng như thế nào?

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, trường hợp bệnh nhân T.V.D (sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng do mắc COVID-19. Theo đó, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.


Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM: Hơn 99% người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã nhận hỗ trợ

MINH QUÂN |

TPHCM đã giải quyết hỗ trợ cho hơn 536.500 người dân trong tổng số gần 540.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (đạt 99,4%), với tổng số tiền hơn 587 tỉ đồng.

Chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

103 người tiếp xúc gần, trong đó có 7 người ban đầu được xem là (F1) của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng - bệnh nhân T.V.D, sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - bước đầu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất là hiện chưa xác định nguồn lây bệnh (F0) cho bệnh nhân T.V.D.

"Đường đi" của ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng như thế nào?

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, trường hợp bệnh nhân T.V.D (sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng do mắc COVID-19. Theo đó, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.