Quảng Ngãi: Tạm dừng đón khách ra đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Kể từ này hôm nay (7.5) đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng tiếp nhận khách du lịch (người ngoài tỉnh và người nước ngoài) đến đảo Lý Sơn.

Việc tạm dừng đón khách ra đảo Lý Sơn nhằm quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, khi tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng hôm qua (6.5)

Tất cả du khách đang ở trên đảo Lý Sơn cũng đã khẩn trương trở về đất liền trong ngày hôm nay; các tổ chức, doanh nghiệp du lịch cũng đã thông báo thông tin trên cho du khách có dự định du lịch đảo Lý Sơn trong vài ngày tới.

Từ ngày 7.5, tuyến giao thông thủy Sa Kỳ - Lý Sơn đã giảm một nửa phiên chuyến tàu vận tải khách, mỗi ngày chỉ còn 4 lượt tàu ra vào đảo để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong tỉnh.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay đảo Lý Sơn tạm dừng đón khách du lịch là khách nước ngoài và người ngoài tỉnh. Năm ngoái hòn đảo này cũng 2 lần tạm dừng đón khách du lịch vào đầu tháng 3 và cuối tháng 7 vì dịch COVID-19.

Trong dịp lễ 30.4 và 1.5 vừa qua lượng khách đến Lý Sơn giảm gần 50% so với dự kiến trước đó, do nhiều đoàn khách đã hủy tour, hủy phòng đã đặt vì lo ngại dịch COVID-19.

NHÂN NGHĨA
TIN LIÊN QUAN

Vẫn chưa kết luận về việc dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Thanh Chung |

Về đề xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh, dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chưa có ý kiến và vẫn chờ báo cáo.

Dân Lý Sơn mỏi mòn chờ chợ tiền tỉ xây mãi không xong

NHÂN NGHĨA |

Dự án Chợ trung tâm huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư 24 tỉ đồng, được kỳ vọng tạo ra vị trí kinh doanh tiện nghi, hiện đại, thúc đẩy sản xuất và hình thành địa điểm tham quan cho du khách khi đến Lý Sơn. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành gây bức xúc cho người dân và tiểu thương trên đảo.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vẫn chưa kết luận về việc dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Thanh Chung |

Về đề xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh, dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chưa có ý kiến và vẫn chờ báo cáo.

Dân Lý Sơn mỏi mòn chờ chợ tiền tỉ xây mãi không xong

NHÂN NGHĨA |

Dự án Chợ trung tâm huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư 24 tỉ đồng, được kỳ vọng tạo ra vị trí kinh doanh tiện nghi, hiện đại, thúc đẩy sản xuất và hình thành địa điểm tham quan cho du khách khi đến Lý Sơn. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành gây bức xúc cho người dân và tiểu thương trên đảo.