Quảng Ngãi phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến bệnh nhân 590

Thanh Chung |

Ngay sau Bộ Y tế công bố về trường hợp bệnh nhân 590 dương tính với SARS-CoV-2, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) quyết định phong tỏa 2 khu dân cư nơi bệnh nhân ở và nhà bố mẹ của bệnh nhân.

Ngày 2.8, UBND TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi quyết định phong tỏa cách ly y tế tại chỗ để phòng chống dịch COVID-19 đối với 2 khu dân cư nơi bệnh nhân 590 ở và nhà bố mẹ của bệnh nhân thuộc phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi.

Theo đó, UBND TP.Quảng Ngãi quyết định phong tỏa khu dân cư hẻm 54/1 đường Trần Công Hiến nơi có nhà ở của BN 590 gồm 18 hộ với 62 nhân khẩu.  Và hẻm 6/2 Quang Trung nơi có nhà ở của cha mẹ BN 590, hằng ngày BN 590 đến lấy gấu bông đi bán, tại đây có 7 hộ với 40 nhân khẩu.

Thời gian phong tỏa hai khu dân cư trên, cách ly là 28 ngày do có ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng và có nhiều người người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 590.

Được biết, các khu dân cư này đã được bố trí nhân lực gồm lực lượng công an, dân quân tự vệ và nhân viên y tế túc trực. Ngành Y tế đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực nhà ở của bệnh nhân và nhà bố bệnh bệnh nhân, nơi bệnh nhân hay lui tới để lấy hàng bán. Đồng thời, phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng trong vòng bán kính 200m.

Liên quan đến bệnh nhân 590, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân này.

Theo đó, ngày 22.7, bệnh nhân này chỉ ở TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và không đi ra ngoài tỉnh.

Hằng ngày, buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, TP.Quảng Ngãi.

Bệnh nhân thường hay về nhà bố mẹ đẻ để lấy hàng tại tổ 3, phường Lê Hồng Phong, nhưng không ở lại. Ở nhà bệnh nhân có tiếp xúc cùng vợ và 2 con trai.

Vào lúc 14h30 ngày 22.7, bệnh nhân cùng vợ đi bằng xe máy đến Đà Nẵng để thăm người thân đang nằm viện là bệnh nhân 517 tại tầng 7- Khoa Nội thần kinh- Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng. Đến 16h cùng ngày, 2 vợ chồng bệnh nhân quay vào Quảng Ngãi.

Sau khi về lại Quảng Ngãi, bệnh nhân tiếp tục buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ- TP.Quảng Ngãi. Thời gian từ 11h đến 21h hằng ngày. Ngoài thời gian trên, bệnh nhân về nhà, chỉ tiếp xúc với gia đình, không ăn nhậu, không đi quán uống cafe.

Được biết, ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 517 là người Quảng Ngãi bị mắc COVID-19 ở TP.HCM. Bệnh nhân 590 từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 517 nên đã đi khai báo y tế và được tổ chức cách ly tập trung.

Tối 1.8, bệnh nhân được chuyển đến cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để điều trị.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là nam, 17 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi. Đây là ca bệnh thứ 419. Ngay sau đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phong tỏa khu vực bệnh nhân 419 sinh sống.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi là người bán gấu bông ở công viên Ba Tơ

Thanh Chung |

Sáng 2.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 590 ngay sau khi Bộ Y tế công bố 1 trong 4 ca nhiễm mới nhất là người Quảng Ngãi. Được biết, bệnh nhân là người hằng ngày bán gấu bông tại công viên Ba Tơ.

47 mẫu bệnh phẩm của F1 được xét nghiệm SARS-CoV-2 tại BVĐK Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi lần đầu tiên triển khai kỹ thuật xét nghiệm COVID-19 ở tỉnh này và đã thực hiện lấy 47 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp F1.

Lập 16 chốt kiểm soát dịch ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Ngãi quyết định thành lập 16 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu cảng biển và Trạm Kiểm soát Biên phòng trên khu vực biên giới biển tỉnh này sẽ hoạt động 24/24.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi là người bán gấu bông ở công viên Ba Tơ

Thanh Chung |

Sáng 2.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 590 ngay sau khi Bộ Y tế công bố 1 trong 4 ca nhiễm mới nhất là người Quảng Ngãi. Được biết, bệnh nhân là người hằng ngày bán gấu bông tại công viên Ba Tơ.

47 mẫu bệnh phẩm của F1 được xét nghiệm SARS-CoV-2 tại BVĐK Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi lần đầu tiên triển khai kỹ thuật xét nghiệm COVID-19 ở tỉnh này và đã thực hiện lấy 47 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp F1.

Lập 16 chốt kiểm soát dịch ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Ngãi quyết định thành lập 16 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu cảng biển và Trạm Kiểm soát Biên phòng trên khu vực biên giới biển tỉnh này sẽ hoạt động 24/24.