Quảng Ngãi: Người dân đảo Bé được cấp nước ngọt trở lại

NHÂN NGHĨA |

Sau hơn 18 tháng tạm ngừng hoạt động vì hư hỏng hệ thống lọc RO, cuối tháng 11.2020 hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt của nhà máy nước An Bình, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã chính thức hoạt động cấp nước ngọt sinh hoạt trở lại cho người dân đảo Bé, thôn Bắc An Bình.

Tổ kỹ thuật Công ty TNHH Doosan Vina đã hỗ trợ huyện Lý Sơn thay thế một số thiết bị tại 2 hệ thống lọc RO, nạo vét giếng cấp nước biển, sửa chữa, thay thế hệ thống dây dẫn, đồng hồ nước thì nhà máy nước An Bình đã hoạt động và cung cấp nước ngọt cho hơn 100 hộ dân đảo Bé với tần suất 2 ngày/lần.

Do chưa được cung cấp nguồn điện thường xuyên nên mỗi ngày nhà máy nước An Bình chỉ hoạt động 4 giờ, với công suất lọc khoảng 32m3 nước.

“Khi được cung cấp nguồn điện ổn định trở lại nhà máy nước An Bình sẽ tăng cường tần suất lọc, cung cấp nước ngọt sinh hoạt hàng ngày cho người dân, góp phần chấm dứt tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài của người dân đảo Bé”, ông Lê Ngọc Long, Đội Trưởng Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Đô thị Môi trường huyện Lý Sơn cho hay.

Sau 8 năm hoạt động, hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt của nhà máy nước An Bình đã xuống cấp. Nhiều thiết bị điện, điện tử, hệ thống lọc RO liên tục hư hỏng nên từ cuối tháng 5.2019 nhà máy lọc nước An Bình đã ngừng cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Để có nước sinh hoạt và sản xuất kinh doanh, trong thời gian dài người dân đảo Bé phải mua nước ngọt từ đảo Lớn, Lý Sơn về sử dụng với giá 200.000 đồng/m3, cao hơn 23 lần so với giá nước bình thường.

Nguyên nhân hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt nhà máy nước An Bình liên tục hư hỏng là nguồn điện cung cấp từ nhà máy điện An Bình không đủ công suất cho hệ thống lọc hoạt động.

Ngành điện địa phương đang nỗ lực để có thể cung cấp nguồn điện ổn định cho nhà máy nước An Bình hoạt động thường xuyên.

Việc khắc phục sự cố tại Nhà máy nước An Bình sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về nước ngọt sinh hoạt và sản xuất của người dân đảo Bé trước dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là mùa khô năm 2021.

NHÂN NGHĨA
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.