Quảng Ngãi: Liên tiếp các chủ vườn hoa Tết bị phá hoại

Thanh Chung |

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nhiều hộ dân trồng hoa ở Quảng Ngãi liên tiếp bị phá hoại. Mới nhất, một vườn hoa Tết 2 sào bị kẻ gian rắc muối phá hoại không thương tiếc khiến người nông dân khốn khổ.

Ngày 8.2, ông Đặng Văn Lâm (thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ông đã trình báo cơ quan chức năng về việc ruộng hoa của gia đình bị kẻ gian rắc muối phá hoại.

Theo ông Lâm, sáng 7.2, ông bàng hoàng khi chứng kiến 2 sào cúc mà gia đình cất công vun trồng bị kẻ gian rắc đầy muối. Nhiều cây bị cháy và héo tàn chỉ sau một ngày.

"Hai sào hoa cúc chuẩn bị xuất bán phục vụ thị trường trong dịp Tết Nguyên đán và dự kiến mang lại khoản thu nhập tầm 80 triệu đồng. Nhưng không ngờ cháy và héo sau một ngày. Các thương lái đặt cọc cũng bắt đầu yêu cầu lấy lại tiền cọc. Gia đình chủ yếu dựa vào vụ mùa để kiếm thu nhập trang trải Tết nhưng thế này thì không biết làm sao trả tiền giống chứ đừng nói Tết" - ông Lâm chia sẻ.

Ông Trần Ngọc Xôn - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà cho hay: “Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng và đang tích cực để truy ra kẻ gian phá hoại”.

Được biết, đây là vụ thứ 3 trong vòng chưa đầy 10 ngày, nông dân Quảng Ngãi bị kẻ gian phá hoại hoa Tết.

Trước đó, vào cuối tháng 1, ông Cao Minh Ngọc (50 tuổi, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa) bị kẻ gian bẻ gãy 400 chậu hoa cúc khiến gia đình ông thiệt hại 40 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 7.2, anh Nguyễn Tấn Huy (tổ 8, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) trình báo hàng chục chậu hoa cúc của gia đình bị phá trong đêm.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thức trắng đêm canh đào dù thị trường hoa tết ế ẩm

QUÁCH DU |

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sức mua hoa tết nói chung, mua đào nói riêng giảm rất mạnh. Các tiểu thương buôn đào đang “đứng ngồi không yên” khi đào rớt giá và ít khách mua.

Lo ngại dịch COVID-19, Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Ngày 7.2, Thành uỷ Đà Nẵng đã có văn bản thông báo dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nghệ thuật cắm hoa Tết của nữ nghệ nhân theo phong cách Ikebana

Phạm Đông - Lan Nhi |

Từ những chất liệu truyền thống của người Việt như cành mai, hoa đào, hoa thủy tiên... nghệ nhân Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1979, Hà Nội) đã biến tấu thành những bình hoa hoa độc đáo mang phong cách hoa Đạo - Ikebana, thu hút sự quan tâm của nhiều chị em trong những ngày cận Tết cổ truyền của dân tộc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thức trắng đêm canh đào dù thị trường hoa tết ế ẩm

QUÁCH DU |

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sức mua hoa tết nói chung, mua đào nói riêng giảm rất mạnh. Các tiểu thương buôn đào đang “đứng ngồi không yên” khi đào rớt giá và ít khách mua.

Lo ngại dịch COVID-19, Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Ngày 7.2, Thành uỷ Đà Nẵng đã có văn bản thông báo dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nghệ thuật cắm hoa Tết của nữ nghệ nhân theo phong cách Ikebana

Phạm Đông - Lan Nhi |

Từ những chất liệu truyền thống của người Việt như cành mai, hoa đào, hoa thủy tiên... nghệ nhân Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1979, Hà Nội) đã biến tấu thành những bình hoa hoa độc đáo mang phong cách hoa Đạo - Ikebana, thu hút sự quan tâm của nhiều chị em trong những ngày cận Tết cổ truyền của dân tộc.