Quảng Ngãi lập thêm khu cách ly đón người dân khó khăn ở TP.HCM về quê

Thanh Chung |

Quảng Ngãi dự kiến lập thêm khu cách ly tập trung để đón khoảng 400 bà con có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.Hồ Chí Minh về quê miễn phí.

Ngày 16.7, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để thành lập thêm một số khu cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận 4 đợt cách ly miễn phí cho khoảng 400 người dân ở TP.Hồ Chí Minh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê.

Ngoài ra, đối với những trường hợp muốn về Quảng Ngãi và đảm bảo khả năng chi trả phí dịch vụ cách ly tập trung, địa phương có thể tiếp nhận từ 1.500 đến 1.800 người. Những trường hợp này sẽ được bố trí lưu trú tập trung tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm chi trả phí dịch vụ theo quy định.

Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh có trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp danh sách và phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi để tổ chức tiếp nhận.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất chủ trương hỗ trợ 2 tỉ đồng (trích từ nguồn quỹ hỗ trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi quản lý) nhằm chia sẻ khó khăn với người dân Quảng Ngãi đang sinh sống và làm việc trong TP.Hồ Chí Minh.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những địa phương đang có dịch COVID-19, với 190 trường hợp F0, đang cách ly tập trung 2.140 trường hợp F1 (trong đó có hơn 1.000 trường hợp từ các vùng dịch, chủ yếu là từ TP.HCM về), cách ly tại nhà 3.400 trường hợp F2.

Tỉnh Quảng Ngãi đã trưng dụng 2 bệnh viện để điều trị F0 và rất nhiều cơ sở cách ly tập trung nên cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ điều trị, phục vụ tại các khu cách ly tập trung hiện nay vô cùng khó khăn.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748

Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

2. Chuyển tiền qua tài khoản:

Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.

• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn.

Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: Bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Người Đà Nẵng tại TPHCM xét nghiệm âm tính được hỗ trợ xe miễn phí về quê

THUỲ TRANG |

Ngày 14.7, Ban liên lạc Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM đã gửi thông báo đến bà con về việc hỗ trợ xe, lộ phí về quê. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đã có văn bản về việc tạo điều kiện tiếp nhận người dân từ TPHCM về cách ly tập trung.

Quảng Nam sẽ đón 500 người ở TP.HCM về quê miễn phí trong đợt 1

Thanh Chung |

Quảng Nam dự tính có 10.000 người ở TP.Hồ Chí Minh đăng ký về quê, trong đợt 1, tỉnh sẽ đón 500 người có hoàn cảnh khó khăn về trước, tất cả đều được miễn phí. Đồng thời, tỉnh đã chi 2 tỉ đồng để hỗ trợ bà con xa quê gặp khó khăn ở TP.Hồ Chí Minh.

Quảng Nam lên phương án đón người dân ở vùng dịch đang gặp khó khăn về quê

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam lên phương án đón người dân ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch nặng ở phía Nam đang gặp khó khăn về quê. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi mọi người không tìm cách trốn về quê, ai có nhu cầu thật sự thì đăng ký với cơ quan chức năng để được đón về.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Người Đà Nẵng tại TPHCM xét nghiệm âm tính được hỗ trợ xe miễn phí về quê

THUỲ TRANG |

Ngày 14.7, Ban liên lạc Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM đã gửi thông báo đến bà con về việc hỗ trợ xe, lộ phí về quê. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đã có văn bản về việc tạo điều kiện tiếp nhận người dân từ TPHCM về cách ly tập trung.

Quảng Nam sẽ đón 500 người ở TP.HCM về quê miễn phí trong đợt 1

Thanh Chung |

Quảng Nam dự tính có 10.000 người ở TP.Hồ Chí Minh đăng ký về quê, trong đợt 1, tỉnh sẽ đón 500 người có hoàn cảnh khó khăn về trước, tất cả đều được miễn phí. Đồng thời, tỉnh đã chi 2 tỉ đồng để hỗ trợ bà con xa quê gặp khó khăn ở TP.Hồ Chí Minh.

Quảng Nam lên phương án đón người dân ở vùng dịch đang gặp khó khăn về quê

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam lên phương án đón người dân ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch nặng ở phía Nam đang gặp khó khăn về quê. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi mọi người không tìm cách trốn về quê, ai có nhu cầu thật sự thì đăng ký với cơ quan chức năng để được đón về.