Quảng Ngãi: Hàng trăm tình nguyện viên xuống sông Trà Bồng dọn rác

Thanh Chung |

Huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), phát động chương trình “Tử tế với sông Trà Bồng”. Sáng ngày 22.12, hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân, bộ đội đã ra quân tham gia dọn rác thải trên sông Trà Bồng, góp phần giảm sự ô nhiễm nguồn nước.

Sông Trà Bồng có chiều dài khoảng 70km, khởi nguồn từ hợp lưu các suối từ miền núi huyện Trà Bồng, chảy theo hướng Đông đi qua hiện Bình Sơn và đổ ra biển.

Trong suốt chiều dài của mình, con sông này đã gánh lượng lớn rác từ thượng nguồn đổ theo con sông và hàng ngàn hộ dân dọc bờ sông cho đến khi xuống vùng hạ lưu.

Người dân phấn khởi khi được chung tay bảo vệ nguồn nước sông Trà Bồng. Ảnh: CTV
Người dân phấn khởi khi được chung tay bảo vệ nguồn nước sông Trà Bồng. Ảnh: CTV

Huyện đoàn Bình Sơn phát động “Tử tế với sông Trà Bồng” với sự tham gia của các xã, thị trấn dọc sông Trà Bồng trên tinh thần chung tay bảo vệ dòng sông này tại hạ lưu đoạn xã Bình Đông (huyện Bình Sơn).

Hàng trăm người dân cùng xuống sông Trà Bồng để dọn rác. Ảnh: CTV
Hàng trăm người dân cùng xuống sông Trà Bồng để dọn rác. Ảnh: CTV

Trước đó, tháng 8.2019, chương trình “Tử tế với Sa Cần” đã tập trung xử lý dứt điểm tình trạng rác ở hạ lưu sông đoạn xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) và từ đó đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ đến các xã, thị trấn dọc sông Trà Bồng, đòi hỏi mỗi cá nhân dọc bờ sông cùng có ý thức bảo vệ dòng sông.

Người dân xuống sông Trà Bồng dọn rác giảm sự ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: CTV
Người dân xuống sông Trà Bồng dọn rác giảm sự ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: CTV

Ông Đỗ Đăng Khánh - Bí thư Huyện đoàn Bình Sơn, chia sẻ: “Sông Trà Bồng “con sông quê hương” hiền hòa gắn liền với tên tuổi cố nhà thơ Tế Hanh, gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ người con Bình Sơn. Hiện nay dòng sông đang bị ô nhiễm mà gần nhất là ô nhiễm rác thải nhựa”.

Nhiều chiến sĩ cũng phát động phong trào cùng xuống sông Trà Bồng để dọn rác. Ảnh: CTV
Nhiều chiến sĩ cũng phát động phong trào cùng xuống sông Trà Bồng để dọn rác. Ảnh: CTV

Đồng thời, Huyện đoàn Bình Sơn đã tuyên truyền về bảo vệ môi trường, các đoàn thể,… đăng ký tham gia các công trình thanh niên như trồng chăm sóc cây, bảo vệ dòng sông quê hương, đoạn đường xanh sạch đẹp. Chủ động cùng các gia đình địa phương hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm từ nhựa,…tăng cường ý thức, tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên, nhân dân… Nhân dịp này, Huyện đoàn Bình Sơn đã trao tặng 150 suất quà giỏ nhựa và thùng phân loại rác cho các hộ dân dọc sông đoạn xã Bình Đông, huyện Bình Sơn.

Huyện đoàn Bình Sơn cũng thông tin đến người dân tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại Việt Nam, theo đánh giá của các Bộ Y tế và Bộ NN-PTNT, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 9.000 người chết vì nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém, 100.000 trường hợp mắc ung thư mới mà một trong nguyên nhân chính là do sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Lượng chất thải nhựa và túi ni lông ở Việt Nam chiếm khoảng 8-12% chất thải rắn sinh hoạt, nhưng 10% số lượng chất thải nhựa và túi ni lông không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn ra môi trường bên ngoài.

Ngay sau khi phát động chương trình “Tử tế với sông Trà Bồng” đã có hơn 350 tình nguyện viên đã tham gia dọn rác tại khu vực biển thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam hạ gục UAE: Những cổ động viên không đi bão ở lại nhặt rác

Phương Anh - Chân Tú |

Sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM trở về nhà trong niềm vui chiến thắng. Nhiều cổ động viên đã ở lại nhặt rác.

Câu chuyện "Bà điên nhặt rác”: Sự tử tế của “người điên”

L.C |

Câu chuyện "Bà điên nhặt rác" đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và nhận được chú ý của nhiều cư dân mạng. 

Sinh viên tình nguyện thâu đêm nhặt rác quanh khu vực Đền Hùng

Phương Linh - Anh Thế |

Sau khi tham quan và thưởng thức các chương trình giao lưu văn nghệ, nhiều người dân và du khách đã vô tư xả rác ra các khu nghỉ chân, bậc thang... tại đền Hùng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Việt Nam hạ gục UAE: Những cổ động viên không đi bão ở lại nhặt rác

Phương Anh - Chân Tú |

Sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM trở về nhà trong niềm vui chiến thắng. Nhiều cổ động viên đã ở lại nhặt rác.

Câu chuyện "Bà điên nhặt rác”: Sự tử tế của “người điên”

L.C |

Câu chuyện "Bà điên nhặt rác" đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và nhận được chú ý của nhiều cư dân mạng. 

Sinh viên tình nguyện thâu đêm nhặt rác quanh khu vực Đền Hùng

Phương Linh - Anh Thế |

Sau khi tham quan và thưởng thức các chương trình giao lưu văn nghệ, nhiều người dân và du khách đã vô tư xả rác ra các khu nghỉ chân, bậc thang... tại đền Hùng.