Quảng Ngãi đưa gần 2.000 du khách rời đảo Lý Sơn

Thanh Chung |

Sau khi có ca đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi, tỉnh này đã quyết định bố trí hàng chục chuyến tàu để đưa gần 2.000 du khách rời đảo Lý Sơn vào đất liền.

Sáng 27.7, ông Lê Tấn Hải - Giám đốc Ban quản lý Cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trong ngày hôm nay, Ban quản lý Cảng Sa Kỳ sẽ bố trí khoảng 20 chuyến tàu để đưa gần 2.000 du khách đang tham quan trên đảo Lý Sơn trở về đất liền.

Dự kiến đến khoảng 15h ngày 27.7, toàn bộ gần 2.000 du khách sẽ được tàu cao tốc đưa vào đất liền.

"Hôm qua (26.7), đảo Lý Sơn đón hơn 2.600 du khách đến tham quan nhưng đã có khách về trong ngày. Hiện tại, lượng khách còn ở ngoài đảo khoảng 2.000 người. Vì địa phương mới ghi nhận ca đầu tiên mắc COVID-19 nên Ban quản lý Cảng Sa Kỳ quyết định tạm ngưng đưa khách ra đảo tham quan"- ông Hải nói.

Ông Hải thông tin thêm, trong hôm nay sẽ có nhiều chuyến tàu khác cũng xuất bến từ đất liền để đưa người dân đảo Lý Sơn về quê. Người dân Lý Sơn đều phải khai báo y tế và được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên tàu.

Chiều 26.7, UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại địa phương này. Bệnh nhân là nam (17 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi). Đây là ca bệnh thứ 419 ở nước ta.

Từ ngày 14 đến 22.7, bệnh nhân 2 lần ra Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để chăm sóc anh trai bị tai nạn.

Khoảng 14h30 ngày 24.7, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi khám với triệu chứng sốt và ho. Phát hiện người này có yếu tố dịch tễ, các bác sĩ đưa bệnh nhân vào khu vực cách ly và báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đến lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm do Viện Pasteur Nha Trang thông báo cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay khi ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 tại địa phương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai công tác phòng chống dịch.

Tại cuộc họp, theo điều tra truy vết bước 1, số trường hợp được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân trước mắt là 127 người, gồm: 2 bác sĩ và 1 nhân viên giữ xe của Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi, 4 người thân trong nhà của bệnh nhân, 121 bệnh nhân đến khám cùng khung giờ với bệnh nhân 419 tại Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi.

Để phòng chống dịch COVID-19, Quảng Ngãi quyết định kích hoạt lại chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Trước mắt là kích hoạt 3 chốt ở phía Bắc của tỉnh đặt tại Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nhằm kiểm soát lượng người đi từ Đà Nẵng về.

Đồng thời, lãnh đạo địa phương yêu cầu dừng ngay các hoạt động bar, vũ trường, massage, nghiêm cấm khách du lịch ra đảo Lý Sơn trong thời điểm này.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: 120 người tiếp xúc bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ra sao?

Thanh Chung |

Sau khi công bố ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cách ly những người liên quan đến ca bệnh 416, 418 ở Đà Nẵng và 120 người đã có kết quả âm tính.

Điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 Quảng Ngãi: Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Thùy Linh |

Đêm 26.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 phát đi công điện khẩn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại Quảng Ngãi. 

2 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, liệu có hiện tượng dương tính giả?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA. |

Sau 100 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thì từ ngày 25.7 đến nay có thêm 2 ca mắc mới tại Đà Nẵng. Nhiều câu hỏi đặt ra là có trường hợp âm tính giả, vậy liệu có hy vọng trường hợp dương tính giả hay không? Báo Lao Động trích đăng bài viết giải thích hiện tượng này của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Nam: 120 người tiếp xúc bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ra sao?

Thanh Chung |

Sau khi công bố ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cách ly những người liên quan đến ca bệnh 416, 418 ở Đà Nẵng và 120 người đã có kết quả âm tính.

Điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 Quảng Ngãi: Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Thùy Linh |

Đêm 26.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 phát đi công điện khẩn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại Quảng Ngãi. 

2 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, liệu có hiện tượng dương tính giả?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA. |

Sau 100 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thì từ ngày 25.7 đến nay có thêm 2 ca mắc mới tại Đà Nẵng. Nhiều câu hỏi đặt ra là có trường hợp âm tính giả, vậy liệu có hy vọng trường hợp dương tính giả hay không? Báo Lao Động trích đăng bài viết giải thích hiện tượng này của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA.