Quảng Ngãi dự kiến di dời 85.000 dân ứng phó với siêu bão Noru

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi- Để phòng tránh siêu bão Noru, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến di dời gần 85.000 dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Chiều 25.9, ông Trần Phước Hiền- Phó Chủ tịch UBND Quảng Ngãi cho biết, đến chiều 25.9, tỉnh Quảng Ngãi còn 657 tàu/6.207 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, trong đó có 24 phương tiện đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Chủ của tất cả các phương tiện trên đã nhận được thông tin về diễn biên, hướng di chuyên của bão từ lực lượng bộ đội biên phòng. Ban chỉ huy  PCTT&TKCN tỉnh đã yêu câu các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, lên kịch bản chi tiết di dời dân, đặc biệt tại 42 điểm sạt lở khu vực ven biển, sông, suối và núi. Ông Trần Phước Hiền nhấn mạnh, chính quyền các địa phương và các lực lượng liên quan đang tập trung thông tin đến chủ tàu về diễn biến của bão, bố trí sắp xếp nơi neo đậu tàu thuyền và hướng dẫn ngư dân giăng buộc dây neo đúng quy định, chỉ đạo các địa phương chủ động gia cố các điểm sạt lở, triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đang thi công. Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống  xấu

Tàu tá ngư dân Quảng Ngãi tức tốc vào bờ, phòng tránh siêu bão Noru.
Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi tức tốc vào bờ, phòng tránh siêu bão Noru.

Theo Báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 10h, ngày 25.9.2022, số tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển 657 tàu/ 6.207 lao động. Theo đó, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ 232 tàu/ 1.230 lao động; vùng biển Bắc biển Đông, Hoàng Sa:121 tàu/947 lao động; vùng biển giữa biển Đông, Trường Sa, ĐKI: 205 tàu/ 3.249 lao động; vùng biển Nam biển Đông:76 tàu/ 644 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi: 23 tàu/137 lao động. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Hiện số tàu đang neo đậu các khu neo đậu của tỉnh là 889 chiếc (Mỹ Á 145 chiếc; Tịnh Hòa 286 chiếc; Tịnh Kỳ 50 chiếc; Sa Huỳnh 84 chiếc; Lý Sơn 324 chiếc).

Ngư dân Quảng Ngãi neo tàu ở cảng cá Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi, phòng tránh siêu bão Noru.
Ngư dân Quảng Ngãi neo tàu ở cảng cá Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi, phòng tránh siêu bão Noru.

Hồ chứa thủy lợi lớn (do Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi quản lý là 23 hồ chứa, trong đó đa phần còn ở mức thấp. Riêng hồ chứa nước Nước Trong đang ở cao trình 113.54m (46% dung tích). Hồ thủy điện Đakđrinh: mực nước hồ chứa đang ở cao trình 404.93m (82% dung tích).

Đối với công tác di dời, sơ tán người dân nằm trong vùng ảnh hưởng, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ di dời 24.571 hộ/ 84.426 khẩu tại các huyện, thị ven biển đến nơi trú ẩn an toàn và hoàn thành việc di dời, sơ tán trước 18h ngày 27.9.2022. Riêng huyện Lý Sơn hoàn thành trước 9h ngày 27.9.2022.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế dự trữ 200 tấn gạo, mì ăn liền, cấm biển từ 25.9 ứng phó bão Noru

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Để ứng phó với bão Noru, tỉnh Thừa Thiên Huế dự trữ 200 tấn gạo, mì tôm và vận động người dân dự trữ lương thực đảm bảo 7 ngày khi có thiên tai xảy ra.

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng tuần tra, kêu gọi các chủ tàu vào bờ tránh bão Noru

An Thượng |

Đà Nẵng - Không chỉ phát đi thông báo, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú bão, các cơ quan chức năng, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã xuống tận cơ sở, giúp dân ngay từ khi phát đi những thông tin báo bão đầu tiên...

Khánh Hòa xả điều tiết 6 hồ chứa nước để phòng bão Noru

Hữu Long |

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 6 hồ chứa nước đang tiến hành xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước để chủ động ứng phó với khả năng mưa lớn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thừa Thiên Huế dự trữ 200 tấn gạo, mì ăn liền, cấm biển từ 25.9 ứng phó bão Noru

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Để ứng phó với bão Noru, tỉnh Thừa Thiên Huế dự trữ 200 tấn gạo, mì tôm và vận động người dân dự trữ lương thực đảm bảo 7 ngày khi có thiên tai xảy ra.

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng tuần tra, kêu gọi các chủ tàu vào bờ tránh bão Noru

An Thượng |

Đà Nẵng - Không chỉ phát đi thông báo, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú bão, các cơ quan chức năng, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã xuống tận cơ sở, giúp dân ngay từ khi phát đi những thông tin báo bão đầu tiên...

Khánh Hòa xả điều tiết 6 hồ chứa nước để phòng bão Noru

Hữu Long |

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 6 hồ chứa nước đang tiến hành xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước để chủ động ứng phó với khả năng mưa lớn.