Quảng Ngãi: Cụm công nghiệp Đồng Dinh gây ô nhiễm

Thanh Chung |

Một số nhà máy trong Cụm công nghiệp Đồng Dinh, tỉnh Quảng Ngãi xả thải, gây ô nhiễm môi trường đã xảy ra nhiều năm nay, tuy nhiên tiếng kêu cứu của người dân chưa được chính quyền lắng nghe, giải quyết... Thực trạng này không những gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn khiến nhiều hécta ruộng phải bỏ hoang.

Ô nhiễm tác động trực tiếp đến khu dân cư

Ông Hồ Minh Ba (81 tuổi, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, hơn 4 năm, khi các nhà máy phân bón, nhà máy dăm và nhà máy mì trong Cụm công nghiệp (CCN) Đồng Dinh đi vào hoạt động, cũng là lúc các nhà máy này xả thải trực tiếp vào mương nước. Nước bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp đến khu dân cư liền kề. Rõ nhất là cứ 3-4 ngày, cá lại chết trắng. Tình trạng này lặp đi lặp lại từ nhiều năm nay.

Ngoài ra, khi các nhà máy hoạt động, khói và bụi thải mù trời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân ở gần đó. “Nhà tôi cách CCN Đồng Dinh chỉ hơn 200m nên việc các nhà máy thải nước ra kênh mương khiến gia đình tôi rất lo lắng. Các hộ ở đây đều sử dụng nước giếng khoan, giếng đào nên nguồn nước thải này ngấm xuống mạch nước ngầm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Tôi và nhiều hộ khác trong thôn Phúc Minh đã làm đơn gửi lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chính quyền vẫn chưa có hướng giải quyết” - ông Ba nói.

Trong đơn gửi cơ quan chức, người dân thôn Phúc Minh còn cho hay, việc xả thải khiến cánh đồng Bàu Du không thể gieo trồng được nên bỏ hoang từ 4 năm nay. Các hộ dân có ruộng bị ảnh hưởng gồm anh Nguyễn Đức Minh bị ảnh hưởng 1.020m2, ông Hồ Minh Ba là 250m2, ông Nguyễn Văn Trà là 500m2, ông Hà Giàu là 750m2, bà Hồ Thị Xuân là 1.000m2, bà Nguyễn Thị Bường là 800m2, ông Từ Văn Mưng là 750m2…

Ông Hà Giàu (trú thôn Phúc Minh) nói rằng, từ khi các nhà máy ở CCN Đồng Dinh hoạt động, nguồn nước ở các kênh mương chuyển đổi sang màu đen kịt và bốc mùi hôi thối. Hiện nay, nước ứ đọng khiến nhiều diện tích đất ở cánh đồng Bàu Du không thể gieo sạ, trồng lúa được do luôn bị ngập nước thải và ai đi làm đồng về cũng bị ghẻ lở nên từ đó đành để hoang.

“Tôi có 2,5 sào ruộng ở cánh đồng Bàu Du đã bỏ hoang hơn 4 năm qua. Trước đây, tôi canh tác mỗi năm được 2 vụ lúa, mỗi vụ tôi thu hoạch được gần 3 tạ thóc. Tôi rất mong chính quyền vào cuộc kiểm tra chứ không người dân không biết lấy gì mà sống ” - ông Giàu chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Trung - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Nghĩa Hành - nói rằng: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân thôn Phúc Minh về việc các nhà máy trong CCN Đồng Dinh thải nước gây ô nhiễm môi trường, lãnh đạo phòng TNMT huyện đã cử cán bộ đi xuống kiểm tra vào sáng 14.9. Trực quan thì thấy, nước từ cống thải chảy ra trong nhưng trên các mương lại có màu đen. Đơn vị đã lấy mẫu quan trắc để xem có ô nhiễm hay không rồi mới tham mưu cho Sở TNMT. Nếu qua kiểm tra phát hiện các nhà máy này gây ô nhiễm môi trường, phòng sẽ kiến nghị cho cơ quan cấp trên để đưa ra biện pháp khắc phục và xử lý nghiêm”.

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã giao cho Sở TNMT chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức kiểm tra thực tế việc xả thải của các doanh nghiệp trong CCN Đồng Dinh để làm rõ nội dung.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nước kênh chuyển màu vàng đỏ, nghi ô nhiễm

Đặng Luân |

Nhiều năm liền xảy ra hiện tượng nước vàng đỏ, váng dầu Kênh Cẩm Văn 2 (An Lão, Hải Phòng) khiến người dân nghi ngại về chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

TPHCM: Sương mù từ sáng đến trưa, do thời tiết hay ô nhiễm không khí?

HỮU HUY |

Những ngày qua, TPHCM xuất hiện lớp sương mù từ sáng sớm cho đến trưa. Nhiều người thắc mắc, nguyên nhân tạo nên hiện tượng này là do thời tiết hay ô nhiễm không khí?

Xưởng mộc gây ô nhiễm trầm trọng khu dân cư

N.T.H |

Người dân trong khu dân cư K233/45, tổ 2 phường Hoà Thuận Đông, TP Đà Nẵng, “khủng hoảng” ô nhiễm, vì một xưởng mộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Nước kênh chuyển màu vàng đỏ, nghi ô nhiễm

Đặng Luân |

Nhiều năm liền xảy ra hiện tượng nước vàng đỏ, váng dầu Kênh Cẩm Văn 2 (An Lão, Hải Phòng) khiến người dân nghi ngại về chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

TPHCM: Sương mù từ sáng đến trưa, do thời tiết hay ô nhiễm không khí?

HỮU HUY |

Những ngày qua, TPHCM xuất hiện lớp sương mù từ sáng sớm cho đến trưa. Nhiều người thắc mắc, nguyên nhân tạo nên hiện tượng này là do thời tiết hay ô nhiễm không khí?

Xưởng mộc gây ô nhiễm trầm trọng khu dân cư

N.T.H |

Người dân trong khu dân cư K233/45, tổ 2 phường Hoà Thuận Đông, TP Đà Nẵng, “khủng hoảng” ô nhiễm, vì một xưởng mộc.