Quảng Ngãi: Bị ép làm hiệu trưởng?

TRẦN HÓA |

Dù chưa đủ điều kiện về thời gian giảng dạy, chưa có bằng thạc sĩ theo đúng chuyên ngành nhà trường đang đào tạo, nhưng ông Lê Trữ vẫn được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, khiến nhiều giáo viên vô cùng bức xúc.

Không đủ điều kiện vẫn được bổ nhiệm

Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc - Quảng Ngãi được khởi công xây dựng trường này từ tháng 4.2014, tổng vốn đầu tư ODA 6,3 triệu USD. Đến tháng 9.2015, khai giảng khóa học đầu tiên. Ngành nghề đào tạo bao gồm; công nghệ ôtô, công nghệ thông tin, công nghệ hàn…

Nhiều ý kiến trong công nhân viên chức ở trường cho rằng, theo quy định của Bộ LĐTBXH thì điều kiện để được bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng là hiệu trưởng đó phải có kinh nghiệm giảng dạy trong ngành giáo dục tối thiểu 5 năm; có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành,…

Tuy nhiên, ông Lê Trữ mới chỉ dạy thỉnh giảng được 2 năm, có bằng thạc sĩ chuyên ngành quản lý công (không thuộc ngành đào tạo của trường) nhưng vẫn được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc - Quảng Ngãi là không đúng.

“Ép” làm hiệu trưởng

Ông Lê Trữ, Hiệu trưởng trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, thẳng thắn: Tôi có tham gia dạy thỉnh giảng ở trường trung cấp nghề kinh tế công nghệ Dung Quất, hợp đồng từ năm 2009 đến 2013, nhưng tôi chỉ dạy được 2 năm.

Tháng 5.2012, tôi được điều động về trường giữ chức Phó trưởng ban thường trực, điều hành dự án trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc - Quảng Ngãi. Tháng 6.2014, được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng, mấy ngày sau giao cho quyết định Quyền hiệu trưởng. Tháng 8.2015 được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Biết không đảm bảo thời gian, điều kiện, nên tôi có báo cáo ban thường vụ, nhưng cấp trên bảo có dạy là được.

Trước đó, tôi học ngành kỹ sư chế tạo máy (ĐH Bách khoa Đà Nẵng), tôi về trường này là đúng ngành, nhưng thiếu bằng thạc sĩ. Năm 2013, tỉnh gửi tôi đi học thạc sĩ Quản lý công. Toàn bộ hồ sơ lúc đó, Sở Nội vụ đề nghị làm gì tôi làm cái đó.

Ông Trữ thừa nhận, bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công không liên quan đến những ngành đào tạo trong trường, thì làm sao đủ điều kiện để làm hiệu trưởng được. Nhưng do ban thường vụ tỉnh ủy, ban tổ chức chứ tôi đâu có ép.

“Nói thẳng ra, nếu trường này có chính sách sáng sủa, tốt đẹp hơn thì không phải tôi về mà người khác về. Tôi đâu có thích làm hiệu trưởng, làm ở Cty sướng lắm” – ông Trữ nói.

Liên quan đến nội dung tố cáo trên, ngày 13.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản kết luận một số nội dung tố cáo của bà B.T.H. đối với ông Lê Trữ - Hiệu trưởng trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi. UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Lê Trữ là cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quản lý. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển nội dung tố cáo đến Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo việc xem xét theo thẩm quyền.
TRẦN HÓA
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.