Quảng Ngãi: 2 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện

Thanh Chung |

Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi trao chứng nhận điều trị khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân 370, 419 mắc COVID-19 và được xuất viện về nhà để tiếp tục cách ly theo quy định.

Sáng 12.8, ông Lê Báy - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở trao chứng nhận điều trị khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân COVID-19 là bệnh nhân 370, 419. Đây là 2 bệnh nhân đầu tiên được xuất viện kể từ khi tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận ca mắc COVID-19.

Theo đó, 2 bệnh nhân 370, 419 đã được trao giấy chứng nhận điều trị khỏi bệnh và được Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn bố trí phương tiện đưa về nơi cư trú. Sau khi xuất viện 2 bệnh nhân tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh nhân 370 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Serbia, chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát, nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng ngày 9.7 và được cách ly tập trung ngay tại tỉnh Quảng Ngãi.

Bệnh nhân 419, là Nam, 17 tuổi, ở tổ 9, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi là F1 liên quan đến ca bệnh từ Bệnh viện Đà Nẵng. Đây cũng là ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được ghi nhận tại Quảng Ngãi.

Được biết, tại tỉnh Quảng Ngãi, ngoài 2 trường hợp nêu trên, thời gian qua, ngành y tế địa phương còn điều trị cho 4 ca mắc COVID-19 khác gồm bệnh nhân 590, 621, 786, 787. Điều đáng mừng, kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy, cả 4 trường hợp đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Toàn tỉnh có hơn 1.200 trường hợp cách ly tập trung. Trong đó có 1.057 người có sức khỏe bình thường, 168 người có triệu chứng sốt, ho, khó thở… Số người cách ly tại nhà là 9.833 người. Từ ngày 1.7 đến nay toàn tỉnh đã có hơn 17.607 người đi từ vùng dịch về và có khai báo y tế.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam có lịch trình phức tạp

Thanh Chung |

Tối 11.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 4 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Quảng Nam: Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Tam Kỳ cũng mắc COVID-19

Thanh Chung |

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Nam: Kiến nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai do... ảnh hưởng COVID-19

Thanh Chung |

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam đã có văn bản kiến nghị Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Đồng thời, Chi cục Trưởng cũng lo ngại người dân vỡ kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu của ngành, ngành nào phải lo cho ngành đó.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam có lịch trình phức tạp

Thanh Chung |

Tối 11.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 4 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Quảng Nam: Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Tam Kỳ cũng mắc COVID-19

Thanh Chung |

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Nam: Kiến nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai do... ảnh hưởng COVID-19

Thanh Chung |

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam đã có văn bản kiến nghị Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Đồng thời, Chi cục Trưởng cũng lo ngại người dân vỡ kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu của ngành, ngành nào phải lo cho ngành đó.