Quảng Nam yêu cầu xử lý ca COVID-19 từ TP.HCM về không hợp tác cách ly

Thanh Chung |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công an vào cuộc xác minh người đàn ông mắc COVID-19 từ TP.HCM về nhưng không hợp tác cách ly. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ngày 12.7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tại cuộc họp giao ban nay, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, làm rõ thông tin người đàn ông trở về từ TP.HCM mắc COVID-19 không hợp tác với lực lượng chức năng.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu kết quả xác minh, xác định người này cố tình vi phạm trong khai báo dịch tễ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng và các địa phương khác.

Đồng thời, ông Thanh cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh căn cứ hành vi, hậu quả để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh hoặc để xảy ra dịch bệnh.

Tại cuộc họp sáng nay, ông Lê Trí Thanh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, liên hệ với Hội đồng hương Quảng Nam tại các tỉnh, thành ở phía Nam để hỗ trợ cho bà con Quảng Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn để bà con yên tâm, vượt qua khó khăn.

Trước đó, tối 11.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Đà Nẵng đã thông tin thêm về trường hợp bệnh nhân 27910 mắc COVID-19 - anh N.T.D (SN 1972, trú khu dân cư Bông Sao, phường 5, quận 8, TPHCM), đang cách ly điều trị tại TP.Hội An.

Cụ thể, 12h45 ngày 4.7, anh D. từ TP.HCM về sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN0128 (TPHCM - Đà Nẵng).

Tại sân bay Đà Nẵng, kiểm dịch viên y tế và các lực lượng chức năng yêu cầu cách ly tập trung, nhưng bệnh nhân không đồng ý, không hợp tác. Người này xin được cách ly tạm 1 đêm tại Đà Nẵng rồi sáng mai có chuyến bay sẽ quay đầu về, không lưu lại Đà Nẵng nên được đưa về khách sạn cách ly 150 Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên, sáng ngày 5.7, trên đường ra sân bay, anh D nói là nhà ở Hà Nội nên cần bay về Hà Nội. Sau đó, anh D bay từ Đà Nẵng - Hà Nội trên chuyến bay QH104 lúc 10h35.

Sau đó, ngày 6.7, người này lại bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN171 lúc 13h25 (theo diện không phải người đến từ địa phương có dịch nên không cách ly) và vào TP.Hội An (Quảng Nam) cách ly tại nơi lưu trú là 1 villa ở phường Tân An (TP. Hội An) đã được công ty thuê trước và khai báo y tế.

Ngay sau đó, UBND phường Tân An (TP.Hội An) đã ra quyết định người này cách ly tại nhà 14 ngày.

Đến tối 7.7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 10.7, bệnh nhân thấy người vẫn còn triệu chứng mệt mỏi, nóng mũi, đau đầu nên đã gọi điện liên hệ với y tế địa phương để được hướng dẫn; sau khi được công ty đưa đến Bệnh viện Vĩnh Đức lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748

Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

2. Chuyển tiền qua tài khoản:

Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.

• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, từ TP.Hồ Chí Minh về không hợp tác cách ly

Thanh Chung |

Trường hợp mắc COVID-19 ở Quảng Nam, trước đó khi về Đà Nẵng đã không hợp tác cách ly mà xin quay đầu. Sau đó, người này bay ra Hà Nội rồi bay lại Đà Nẵng với diện người không ở vùng dịch và vào Hội An (Quảng Nam) để cách ly.

Thêm 5 ca mắc mới, người dân Đà Nẵng lo ngại lại cấm tắm biển, thể dục

THUỲ TRANG |

Ngày 11.7, TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, chỉ sau 2 ngày khi thành phố quyết định nới lỏng các hoạt động ngoài trời. Người dân lo ngại, chính quyền có thể sẽ thắt chặt và tiếp tục cấm một số hoạt động vừa được nới lỏng.

Đà Nẵng xét nghiệm 400 công nhân sau 2 ca COVID-19 trong khu công nghiệp

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu công nghiệp An Đồn, ngành Y tế Đà Nẵng đã khẩn cấp xét nghiệm hơn 400 công nhân, trong đó có hơn 200 trường hợp F1.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, từ TP.Hồ Chí Minh về không hợp tác cách ly

Thanh Chung |

Trường hợp mắc COVID-19 ở Quảng Nam, trước đó khi về Đà Nẵng đã không hợp tác cách ly mà xin quay đầu. Sau đó, người này bay ra Hà Nội rồi bay lại Đà Nẵng với diện người không ở vùng dịch và vào Hội An (Quảng Nam) để cách ly.

Thêm 5 ca mắc mới, người dân Đà Nẵng lo ngại lại cấm tắm biển, thể dục

THUỲ TRANG |

Ngày 11.7, TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, chỉ sau 2 ngày khi thành phố quyết định nới lỏng các hoạt động ngoài trời. Người dân lo ngại, chính quyền có thể sẽ thắt chặt và tiếp tục cấm một số hoạt động vừa được nới lỏng.

Đà Nẵng xét nghiệm 400 công nhân sau 2 ca COVID-19 trong khu công nghiệp

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu công nghiệp An Đồn, ngành Y tế Đà Nẵng đã khẩn cấp xét nghiệm hơn 400 công nhân, trong đó có hơn 200 trường hợp F1.