Quảng Nam yêu cầu hồ thuỷ điện đảm bảo mực nước đón mưa lũ do bão số 4

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Ngày 26.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các Công ty Thủy điện Sông Bung, Thủy điện A Vương, Thủy điện Đak Mi4  và Thủy điện Sông Tranh về việc vận hành các hồ thủy điện về mực nước chuẩn bị đón mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 – bão Noru.

Vận hành hồ thuỷ điện chuẩn bị đón mưa lớn

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu 4 công ty thủy điện nêu trên chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành theo quy định.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Các đơn vị cần xây dựng kịch bản vận hành, điều tiết hồ gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam trước 6 giờ ngày 27.9.2022, tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, Nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ, thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam để theo dõi.

Cùng ngày, tại báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó với bão số 4 tính đến chiều tối ngày 26.9, hiện Quảng Nam có 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi quản lý. Trong đó, 2 hồ tích đạt 100% (Thạch Bàn, Khe Tân); 4 hồ tích đạt trên 50% (Phước Hà, Phú Lộc, Vĩnh Trinh, An Long); 5 hồ tích đạt từ 30-50% (Cao Ngạn, Việt An, Đông Tiển, Hương Mao, Đá vách); 6 hồ còn lại dưới 30%.

Đối với 56 hồ chứa do địa phương quản lý có 5 hồ tích đầy nước; 6 hồ chuyển mục đích sử dụng và không tưới; các hồ còn lại hiện nay dưới tràn từ 1-2m.

Còn 13 tàu ở vùng nguy hiểm

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng số tàu cá tỉnh Quảng Nam, tổng số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên biển là 82 tàu/2.482 lao động. Các tàu đã nhận được thông báo về bão số 4 - bão Noru.

Trong đó, khu vực Hoàng Sa có 23 tàu/259 lao động, còn có 13 tàu/150 lao động nằm trong vùng nguy hiểm. 12 tàu /139 lao động đang di chuyển xuống phía Nam. 1 tàu đang chạy vào Kỳ Hà/ Núi Thành, dự kiến khoảng 23h00 ngày 26.9 sẽ vào tới Kỳ Hà. Khu vực Trường sa: 59 tàu/2.223 lao động nằm trong vùng an toàn.

Hiện nay, các địa phương vùng trung du và ven biển trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất thu hoạch vụ lúa Hè Thu, riêng một số huyện vùng núi vẫn còn 569 ha diện tích lúa nước và 3.501 ha diện tích lúa rẫy chưa thu hoạch. UBND tỉnh đã có chỉ đạo tập trung thu hoạch sớm diện tích lúa đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Quảng Nam có diện tích nuôi trồng còn khoảng 89 ha (thủy sản nước mặn/lợ), chủ yếu nuôi trên cát lót bạt ven biển và lót bạt vùng cao triều, diện tích nuôi ven sông đã thu hoạch khoảng 90-95%, số còn lại vẫn đang tiếp tục thu hoạch để tránh bão.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Hà Giang hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị thiệt hại do mưa lũ

Hà Phương |

Bà Nguyễn Thị Như Huệ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang - vừa đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình đoàn viên công đoàn bị mưa lũ cuốn trôi toàn bộ nhà và tài sản tại huyện Quang Bình vào rạng sáng 16.9 vừa qua.

Hà Giang: Mưa lũ gây thiệt hại gần 13 tỉ đồng, nhiều người bị thương

Phung Minh |

Hà Giang - Mưa lũ trong nhiều ngày qua khiến một số khu vực trong tỉnh ngập úng, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng.

Mưa lũ gây sạt lở và ùn tắc tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 37

Trần Trọng |

Sơn La - Mưa lũ khiến nhiều vị trí trên Quốc lộ 37 bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng hàng trăm phương tiện di chuyển qua đây.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Công đoàn tỉnh Hà Giang hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị thiệt hại do mưa lũ

Hà Phương |

Bà Nguyễn Thị Như Huệ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang - vừa đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình đoàn viên công đoàn bị mưa lũ cuốn trôi toàn bộ nhà và tài sản tại huyện Quang Bình vào rạng sáng 16.9 vừa qua.

Hà Giang: Mưa lũ gây thiệt hại gần 13 tỉ đồng, nhiều người bị thương

Phung Minh |

Hà Giang - Mưa lũ trong nhiều ngày qua khiến một số khu vực trong tỉnh ngập úng, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng.

Mưa lũ gây sạt lở và ùn tắc tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 37

Trần Trọng |

Sơn La - Mưa lũ khiến nhiều vị trí trên Quốc lộ 37 bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng hàng trăm phương tiện di chuyển qua đây.