Quảng Nam yêu cầu 3 thuỷ điện vận hành không gây mức nước đột biến

THUỲ TRANG |

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vừa gửi văn bản đến 3 đơn vị là Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Thuỷ điện Sông Bung và Thủy điện A Vương yêu cầu vận hành hạ dần mực nước các hồ thủy điện về mực nước cao nhất trước lũ.

Cụ thể, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ hồ thủy điện tổ chức vận hành luân phiên 12 giờ nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 19h ngày 6.10.

Việc vận hành phải đảm bảo yêu cầu không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Các đơn vị phải tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ, thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam để theo dõi.

Được biết, việc yêu cầu các công ty này hạ mực nước để đảm bảo dung tích đón lũ là do hiện nay các hồ thủy điện có mực nước cao hơn mực nước quy định.

Trong đợt mưa vừa qua, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các hồ thủy điện giữ lại nước để giảm ngập lụt cho hạ du khiến nước hồ lên cao. Tuy nhiên, hiện nay hạ du đang ổn định, mực nước dưới báo động 1, nên buộc phải hạ mực nước hồ xuống để đúng quy định, phòng trường hợp đón lũ lớn.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam yêu cầu hồ thuỷ điện đảm bảo mực nước đón mưa lũ do bão số 4

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Ngày 26.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các Công ty Thủy điện Sông Bung, Thủy điện A Vương, Thủy điện Đak Mi4  và Thủy điện Sông Tranh về việc vận hành các hồ thủy điện về mực nước chuẩn bị đón mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 – bão Noru.

Các hồ thuỷ điện trên lưu vực sông Đà thiếu hụt 5 tỉ m3 nước

Cường Ngô |

Đến giữa tháng 9.2022, các hồ thuỷ điện trên sông Đà đang thiếu hụt khoảng 5 tỉ m3 nước so với mức nước dâng bình thường. Thực tế này đòi hỏi Nhà máy nước Sông Đà cần khắc phục tình trạng sử dụng nước chưa hiệu quả, để hài hòa giữa mục tiêu giữ nước cho sản xuất điện và vừa đảm bảo cấp nước phục vụ sinh hoạt của vùng hạ du.

Thuỷ điện 500 tỉ bỏ hoang, dân khổ sở bởi ngập úng: Kết luận nhiều sai phạm

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Sau khi thanh tra toàn diện dự án thủy điện Bắc Giang (huyện Bình Gia), UBND tỉnh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án này, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Quảng Nam yêu cầu hồ thuỷ điện đảm bảo mực nước đón mưa lũ do bão số 4

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Ngày 26.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các Công ty Thủy điện Sông Bung, Thủy điện A Vương, Thủy điện Đak Mi4  và Thủy điện Sông Tranh về việc vận hành các hồ thủy điện về mực nước chuẩn bị đón mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 – bão Noru.

Các hồ thuỷ điện trên lưu vực sông Đà thiếu hụt 5 tỉ m3 nước

Cường Ngô |

Đến giữa tháng 9.2022, các hồ thuỷ điện trên sông Đà đang thiếu hụt khoảng 5 tỉ m3 nước so với mức nước dâng bình thường. Thực tế này đòi hỏi Nhà máy nước Sông Đà cần khắc phục tình trạng sử dụng nước chưa hiệu quả, để hài hòa giữa mục tiêu giữ nước cho sản xuất điện và vừa đảm bảo cấp nước phục vụ sinh hoạt của vùng hạ du.

Thuỷ điện 500 tỉ bỏ hoang, dân khổ sở bởi ngập úng: Kết luận nhiều sai phạm

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Sau khi thanh tra toàn diện dự án thủy điện Bắc Giang (huyện Bình Gia), UBND tỉnh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án này, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.