Quảng Nam xử phạt người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 20.11, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và nhân dân trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện nay tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát ở nhiều quốc gia với số ca mắc và tử vong hằng ngày liên tục tăng ở mức cao.

Tại Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 đã và đang được kiểm soát tốt, 90 ngày qua không ghi nhận trường hợp mắc tại cộng đồng, song dịch bệnh vẫn luôn thường trực. Để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và nhân dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch xâm nhập, lây lan…

Trong công văn cũng nêu rõ: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng. Yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các địa điểm tập trung đông người. Các trường hợp không 2 tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 117.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, không để nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng, các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, doanh nghiệp không để các đối tượng nhập cảnh trái phép lưu trú tại cơ sở mình quản lý và khi phát hiện, phải khai báo ngay cho chính quyền, cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho từng nhóm đối tượng như người xuất nhập cảnh, người bệnh, nghi bệnh COVID-19, đối tượng có nguy cơ và người thực thi công vụ có liên quan.

Bên cạnh đó, sẵn sàng phương án về nhân lực, nhất là kích hoạt ngay các đội cơ động đáp ứng nhanh và đội thường trực phòng chống dịch; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm, vật tư, thuốc để đáp ứng cho các tình huống xấu có thể xảy ra dịch bệnh.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Phạt đến 3 triệu đồng với hành vi không đeo khẩu trang: Người dân nói gì?

Chân Phúc - Lê Như |

Từ ngày 15.11.2020, người có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Có thể thấy, mức phạt này đã cao gấp 10 lần so với mức phạt trước đó. Vậy với mức phạt mới này, người dân có suy nghĩ gì?

Một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

TẠ QUANG |

Lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng với một tiểu thương không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang ở chợ, một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng

TẠ QUANG |

Một tiểu thương chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy – Hà Nội) bị lực lượng chức năng phạt 2 triệu đồng do không đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Phạt đến 3 triệu đồng với hành vi không đeo khẩu trang: Người dân nói gì?

Chân Phúc - Lê Như |

Từ ngày 15.11.2020, người có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Có thể thấy, mức phạt này đã cao gấp 10 lần so với mức phạt trước đó. Vậy với mức phạt mới này, người dân có suy nghĩ gì?

Một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

TẠ QUANG |

Lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng với một tiểu thương không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang ở chợ, một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng

TẠ QUANG |

Một tiểu thương chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy – Hà Nội) bị lực lượng chức năng phạt 2 triệu đồng do không đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.