Quảng Nam: Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh thời kỳ 4.0

Thanh Chung |

Sáng 22.11, tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo “Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

“Đến nay công tác ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cấp, các ngành quan tâm, chủ động đầu tư hạ tầng CNTT, nhiều hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung được đầu tư, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã”, ông Lê Trí Thanh nói.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận như: Báo cáo dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2015; Nghị quyết số 52-NQ/TW và giải pháp định hướng triển khai Nghị quyết, khuyến nghị với chính quyền địa phương; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế chia sẻ, kinh tế số trong chiến lược quốc gia về 4.0; sự chủ động của địa phương; kinh nghiệm của Ngân hàng thế giới trong hỗ trợ các nước xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền Đà Nẵng mở đường cho khởi nghiệp sáng tạo

THUỲ TRANG |

Trong 3 năm gần đây, cụm từ khởi nghiệp hay khởi nghiệp sáng tạo đã được nhắc nhiều hơn tại Đà Nẵng. Từ một thành phố có lúc bị cuốn theo sự phát triển nóng của ngành du lịch, dịch vụ thì nay, chính quyền Đà Nẵng đã đầu tư nhiều hơn từ chính sách, hạ tầng và cả con người để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Đặc biệt, sắp tới đây, thành phố còn cho ra đời quỹ đầu tư mạo hiểm với sự vận động tham gia của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn để giúp các bạn trẻ khởi nghiệp.

Chính quyền Đà Nẵng thua kiện vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp

TT |

Chiều 26.9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Vipico kiện UBND TP Đà Nẵng vì đã hủy kết quả đấu giá khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt.

Chính quyền địa phương lên tiếng việc “người lạ” phong tỏa chợ Bình Hòa

Phong Trần |

Theo UBND quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh), khu đất chợ Bình Hòa do nhà nước quản lý sau năm 1975, được sử dụng với mục đích đất chợ. Do đó, việc tự ý sử dụng khu đất trên mà chưa được nhà nước cho phép là có hành vi chiếm đất, phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chính quyền Đà Nẵng mở đường cho khởi nghiệp sáng tạo

THUỲ TRANG |

Trong 3 năm gần đây, cụm từ khởi nghiệp hay khởi nghiệp sáng tạo đã được nhắc nhiều hơn tại Đà Nẵng. Từ một thành phố có lúc bị cuốn theo sự phát triển nóng của ngành du lịch, dịch vụ thì nay, chính quyền Đà Nẵng đã đầu tư nhiều hơn từ chính sách, hạ tầng và cả con người để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Đặc biệt, sắp tới đây, thành phố còn cho ra đời quỹ đầu tư mạo hiểm với sự vận động tham gia của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn để giúp các bạn trẻ khởi nghiệp.

Chính quyền Đà Nẵng thua kiện vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp

TT |

Chiều 26.9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Vipico kiện UBND TP Đà Nẵng vì đã hủy kết quả đấu giá khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt.

Chính quyền địa phương lên tiếng việc “người lạ” phong tỏa chợ Bình Hòa

Phong Trần |

Theo UBND quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh), khu đất chợ Bình Hòa do nhà nước quản lý sau năm 1975, được sử dụng với mục đích đất chợ. Do đó, việc tự ý sử dụng khu đất trên mà chưa được nhà nước cho phép là có hành vi chiếm đất, phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.