Quảng Nam xây dựng 13 gói sản phẩm du lịch ưu đãi dịp hè

Thanh Chung |

Quảng Nam - Quảng Nam phối hợp với các hãng hàng không và hơn 70 doanh nghiệp du lịch xây dựng chương trình kích cầu du lịch "Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè" với 13 gói sản phẩm du lịch đặc trưng có chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng.

Chiều 31.5, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo chương trình kích cầu du lịch “Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè”. Đây là một trong sáu chủ đề đặc sắc nhất trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và phát triển sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng đến khách du lịch trong nước và quốc tế, giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch, nhằm thu hút khách du lịch đến Việt Nam và Quảng Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, chương trình Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật, hấp dẫn trải dài từ miền biển đến vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam như: Lễ hội âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng, Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam, Liên hoan Âm vang cồng chiêng, Chương trình du lịch Cù Lao Chàm - Đảo xanh huyền thoại, Hội làng cổ Lộc Yên, Lễ hội trái cây măng cụt, Tuần Du lịch xanh Quảng Nam, Lễ hội Sâm Ngọc Linh, nhiều giải thi đấu cấp quốc gia như cầu lông, quần vợt, và golf...

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, với mục đích từng bước khôi phục, phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong điều kiện bình thường mới, góp phần gia tăng lượng khách du lịch đến tỉnh để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2022, đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Quảng Nam với thông điệp “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các hãng hàng không và hơn 70 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình kích cầu du lịch với chủ đề “Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè”; “Quang Nam - A touch of summer” gồm 13 gói sản phẩm du lịch đặc trưng với chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng, bao gồm: Gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, MICE, golf; gói sản phẩm du lịch trải nghiệm về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo…

Chương trình kích cầu du lịch “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè” kéo dài từ 1.6 đến 30.9.2022 và được giới thiệu, cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin: Visit Quang Nam, quangnamtourism.com.vn, vhttdlqnam.gov.vn và các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Zalo, Tiktok, Instagram...

Đặc biệt, du khách có thể săn sale giờ vàng giá sốc được tổ chức trên fanpage visitquangnam trong tuần đầu tiên của chương trình kích cầu (1 đến 8.6) hoặc đến hết khuyến mãi với hai khung giờ vàng từ 11 đến 13h và 16 đến 19h.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Miền Trung: Chưa thấy tín hiệu khả quan từ thị trường quốc tế

Tường Minh |

Đà NẵngDù các tỉnh Miền Trung đã mở cửa bầu trời, nhưng vẫn chưa thấy được tín hiệu khả quan từ thì trường quốc tế do ba nguồn khách lớn nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga vẫn đang “đóng băng”.

Tưng bừng kích cầu du lịch Bình Thuận hè và công bố Sàn thương mại du lịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận tổ chức phát động chương trình kích cầu du lịch hè năm 2022 với nhiều gói sản phẩm hấp dẫn, giá cả ưu đãi đến từ các resort dành cho du khách. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận công bố Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận.

Du khách bùng nổ dịp lễ 30-4, du lịch sẽ sớm quay về thời “hoàng kim”?

Phương Thảo |

Sau hai năm trầm lắng bởi dịch bệnh, kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay, ngành du lịch như bừng tỉnh. Lượng khách tới các khu, điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước đều tăng đột biến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch Miền Trung: Chưa thấy tín hiệu khả quan từ thị trường quốc tế

Tường Minh |

Đà NẵngDù các tỉnh Miền Trung đã mở cửa bầu trời, nhưng vẫn chưa thấy được tín hiệu khả quan từ thì trường quốc tế do ba nguồn khách lớn nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga vẫn đang “đóng băng”.

Tưng bừng kích cầu du lịch Bình Thuận hè và công bố Sàn thương mại du lịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận tổ chức phát động chương trình kích cầu du lịch hè năm 2022 với nhiều gói sản phẩm hấp dẫn, giá cả ưu đãi đến từ các resort dành cho du khách. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận công bố Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận.

Du khách bùng nổ dịp lễ 30-4, du lịch sẽ sớm quay về thời “hoàng kim”?

Phương Thảo |

Sau hai năm trầm lắng bởi dịch bệnh, kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay, ngành du lịch như bừng tỉnh. Lượng khách tới các khu, điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước đều tăng đột biến.