Quảng Nam: Truy tìm những người đi chung chuyến xe buýt với bệnh nhân 622

Thanh Chung |

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Quế Sơn phát đi thông báo khẩn những người đi chung chuyến xe buýt với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ Đà Nẵng về Quế Sơn thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.

Ngày 4.8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam ra thông báo khẩn số 2 tìm người đi xe buýt cùng bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở địa phương này.

Theo thông tin dịch tễ của bệnh nhân 622 (tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn).

Ngày 25.7, bệnh nhân di chuyển bằng xe buýt từ TP.Đà Nẵng về Quế Sơn. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Quế Sơn thông báo khẩn cho những ai đi trên chuyến xe buýt mang BKS 43B-011.65, xuất bến lúc 16h tại Đà Nẵng về Quế Sơn nhanh chóng liên hệ trạm y tế để khai báo và được hỗ trợ.

Trước đó, chiều 2.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quế Sơn phát đi thông báo khẩn tìm người đi cùng xe buýt với bệnh nhân 564. Theo thông tin dịch tễ, lúc 14h45 ngày 25.7, bệnh nhân 564 di chuyển từ huyện Quế Sơn ra Đà Nẵng trên chuyến xe buýt biển số 43B-008.65, xuất bến ở Quế Sơn. Đến 14h45 phút ngày 27.7, bệnh nhân từ Đà Nẵng về lại huyện Quế Sơn trên xe buýt mang biển số 92B-006.14.

Chiều 1.8, bệnh nhân được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19. Do đó, huyện Quế Sơn thông báo khẩn cho những ai đi trên chuyến xe buýt mang BKS 43B-00865 (lái xe Nguyễn Ngọc Quang) từ Quế Sơn ra Đà Nẵng, xuất bến lúc 14h45 ngày 25.7 và chuyến xe bus BKS 92B-00614 (lái xe Huỳnh Huy) từ Đà Nẵng về Quế Sơn, xuất bến lúc 14h45 ngày 27.7, thì khẩn trương liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Ngoài ra, ngày 3.8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ban hành thông báo khẩn số 2 tìm người tiếp xúc với quản đốc Công ty giày Rieker. Theo thông tin dịch tễ của bệnh nhân 614 tên L.T.T.N (ngụ đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), là quản đốc khu phân xưởng B Công ty Giày Rieker KCN Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) - trực tiếp quản lý 8 dây chuyền với khoảng 400 công nhân từ ngày 17.7 đến 8h15 ngày 28.7.

Những ai tiếp xúc với chị N. và làm việc tại các dây chuyền do chị N. quản lý khẩn trương liên hệ cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Kỳ Vĩnh - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi có thông tin công nhân nhiễm bệnh ở KCN Hòa Khánh thì công ty này cũng chủ động phun thuốc khử trùng và từ đầu mùa dịch đợt 1 đến nay công ty vẫn luôn chấp hành việc phòng chống dịch đeo khẩu trang và sát khuẩn khi vào công ty làm việc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam ghi nhận 43 ca mắc COVID-19. 6 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Truy tìm một người trốn cách ly

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy dấu một người trốn cách ly khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

6 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam tiếp xúc nhiều người

Thanh Chung |

Tối ngày 3.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 6 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 21 ca nhiễm mới vừa được Bộ Y tế công bố. Đáng chú ý, những bệnh nhân là thương buôn, đi chợ, đi đám ma tiếp xúc với nhiều người.

Quảng Nam sẽ có Bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân mắc COVID-19

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đã quyết định lấy Bệnh viện Trung ương Quảng Nam là bệnh viện chuyên điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Đồng thời, Bệnh viện đa khoa Khu vực Miền núi phía bắc Quảng Nam sẽ tiếp nhận những bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 từ Đà Nẵng về điều trị.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Nam: Truy tìm một người trốn cách ly

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy dấu một người trốn cách ly khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

6 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam tiếp xúc nhiều người

Thanh Chung |

Tối ngày 3.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 6 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 21 ca nhiễm mới vừa được Bộ Y tế công bố. Đáng chú ý, những bệnh nhân là thương buôn, đi chợ, đi đám ma tiếp xúc với nhiều người.

Quảng Nam sẽ có Bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân mắc COVID-19

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đã quyết định lấy Bệnh viện Trung ương Quảng Nam là bệnh viện chuyên điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Đồng thời, Bệnh viện đa khoa Khu vực Miền núi phía bắc Quảng Nam sẽ tiếp nhận những bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 từ Đà Nẵng về điều trị.