Quảng Nam: Truy tìm một người trốn cách ly

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy dấu một người trốn cách ly khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Tối 3.8, thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Phó trưởng Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết trong chiều cùng ngày Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (đóng tại TP.Tam Kỳ) đã có điện qua số máy trực ban yêu cầu lực lượng Công an TP.Tam Kỳ hỗ trợ truy tìm một người đàn ông trốn khỏi khu cách ly của bệnh viện này.

Theo thượng tá Mười, hiện lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ đã chỉ đạo lực lượng công an các phường, xã đi tìm người đàn ông trốn khỏi khu cách ly này.

Theo ông Mai Văn Mười - Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, anh Phan Quang H (31 tuổi, trú tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) trốn cách ly từ 16h10 ngày 3.8. Đây là người được cách ly tại Khoa Y học nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Ông Mười thông tin thêm, người này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cách ly từ 2h30 ngày 31.7, đến 16h10 ngày 3.8 thì trốn ra khỏi bệnh viện. Người này trước đó có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, các ngành chức năng đã vào cuộc, khẩn trương tìm tung tích của đối tượng này.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

6 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam tiếp xúc nhiều người

Thanh Chung |

Tối ngày 3.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 6 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 21 ca nhiễm mới vừa được Bộ Y tế công bố. Đáng chú ý, những bệnh nhân là thương buôn, đi chợ, đi đám ma tiếp xúc với nhiều người.

Quảng Nam sẽ có Bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân mắc COVID-19

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đã quyết định lấy Bệnh viện Trung ương Quảng Nam là bệnh viện chuyên điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Đồng thời, Bệnh viện đa khoa Khu vực Miền núi phía bắc Quảng Nam sẽ tiếp nhận những bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 từ Đà Nẵng về điều trị.

Khẩn tìm F1 của bệnh nhân 614 làm việc tại công ty ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thị xã Điện Bàn ra thông báo khẩn truy tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân 614. Do bệnh nhân này thường xuyên làm việc tại công ty và tiếp xúc với nhiều người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

6 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam tiếp xúc nhiều người

Thanh Chung |

Tối ngày 3.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 6 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 21 ca nhiễm mới vừa được Bộ Y tế công bố. Đáng chú ý, những bệnh nhân là thương buôn, đi chợ, đi đám ma tiếp xúc với nhiều người.

Quảng Nam sẽ có Bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân mắc COVID-19

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đã quyết định lấy Bệnh viện Trung ương Quảng Nam là bệnh viện chuyên điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Đồng thời, Bệnh viện đa khoa Khu vực Miền núi phía bắc Quảng Nam sẽ tiếp nhận những bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 từ Đà Nẵng về điều trị.

Khẩn tìm F1 của bệnh nhân 614 làm việc tại công ty ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thị xã Điện Bàn ra thông báo khẩn truy tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân 614. Do bệnh nhân này thường xuyên làm việc tại công ty và tiếp xúc với nhiều người.