Quảng Nam triển khai 50 chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trên toàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai 50 chốt kiểm soát

các phương tiện vận tải ở các cửa ngõ ra vào địa phận tỉnh và những nơi đông người người như chợ để kiểm tra y tế và hạn chế tình trạng tập trung đông người.

Chiều 3.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam đã triển khai 50 chốt kiểm soát và đưa 472 người vào khu cách ly tập trung.

Quảng Nam đã triển khai 50 chốt kiểm soát để kiểm tra y tế trên các tuyến đường quốc lộ, biên giới và chợ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm soát và đưa vào khu cách ly tập trung tại các huyện và tỉnh tổng cộng 472 người (bao gồm: 389 người về từ TP.HCM, 24 người về từ Hà Nội và 59 người về từ các địa phương khác).

Tính đến thời điểm này, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện 1.038 mẫu xét nghiệm gồm 689 người nước ngoài và 349 người Việt Nam, trong đó 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2; 846 mẫu âm tính với SARS-CoV-2 và 189 mẫu đang chờ kết quả.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết 30 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cửa ngõ Thủ đô

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trong thời gian cách ly toàn xã hội, công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng thanh tra giao thông và y tế triển khai lắp đặt 30 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại 30 vị trí xung yếu cửa ngõ thủ đô Hà Nội.

Thanh Hóa: Lập 4 chốt kiểm soát đầu và cuối tỉnh để phòng dịch COVID - 19

Quách Du |

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lập 4 chốt kiểm soát ở đầu và cuối tỉnh, nhằm kiểm soát người và phương tiện đến và đi, để chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2).

TPHCM: Lập chốt kiểm soát phương tiện ra vào cửa ngõ giáp ranh thành phố

Huân Cao |

Thanh tra Sở GTVT TPHCM phối hợp cùng lực lượng CSGT lập nhiều chốt kiểm soát phương tiện ra vào thành phố. Trong đó, tập trung kiểm tra phương tiện trên 9 chỗ ngồi và các loại hình xe hợp đồng, xe dịch vụ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chi tiết 30 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cửa ngõ Thủ đô

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trong thời gian cách ly toàn xã hội, công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng thanh tra giao thông và y tế triển khai lắp đặt 30 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại 30 vị trí xung yếu cửa ngõ thủ đô Hà Nội.

Thanh Hóa: Lập 4 chốt kiểm soát đầu và cuối tỉnh để phòng dịch COVID - 19

Quách Du |

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lập 4 chốt kiểm soát ở đầu và cuối tỉnh, nhằm kiểm soát người và phương tiện đến và đi, để chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2).

TPHCM: Lập chốt kiểm soát phương tiện ra vào cửa ngõ giáp ranh thành phố

Huân Cao |

Thanh tra Sở GTVT TPHCM phối hợp cùng lực lượng CSGT lập nhiều chốt kiểm soát phương tiện ra vào thành phố. Trong đó, tập trung kiểm tra phương tiện trên 9 chỗ ngồi và các loại hình xe hợp đồng, xe dịch vụ.