Quảng Nam thu hồi quyết định cho thuê đất xây thủy điện Đắk Di 2

Thanh Chung |

Quảng Nam thu hồi Quyết định cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê 31.524,2 m2 đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 sau 6 ngày cho phép.

Chiều ngày 26.11, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định về việc thu hồi Quyết định (số 3272/QĐ-UBND), cho phép Cty Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê 31.524,2 m2 đất (đợt 2) tại xã Trà Don và Trà Nam của huyện Nam Trà My hôm 20.11.

Với lý do: Để thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên toàn tỉnh.

Cụ thể, ngày 20.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định (số 3272/QĐ-UBND), cho phép Cty Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê 31.524,2 m2 đất (đợt 2) tại 2 xã Trà Don và Trà Nam, huyện miền núi Nam Trà My để đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2. Trong đó, diện tích hạng mục xây dựng nhà máy 2.770,2m2, diện tích hạng mục xây dựng đập và lòng hồ 20.914,4m2, diện tích hạng mục thi công đường công vụ và tháp điều áp 7.839,4m2.

Về hình thức thuê đất được xác định là nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm đến ngày 28.8.2059. Đơn vị thuê đất nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước theo quy định với số tiền trên 21,6 tỉ đồng.

Đến chiều 26.11, cũng chính ông Hồ Quang Bửu ra Quyết định về việc thu hồi Quyết định Quyết định (số 3272/QĐ-UBND), cho phép Cty Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê 31.524,2 m2 đất (đợt 2).

Quảng Nam là một trong những địa phương có nhiều thủy điện bậc thang, trong đó 10 thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Thu Bồn và Vu Gia đã xây dựng, đưa vào hoạt động, với công suất gần 1.200MW. Ngoài ra, tỉnh còn có 36 thủy điện vừa và nhỏ, cơ bản có một nửa đi vào hoạt động, nửa còn lại đang trong quá trình triển khai cũng sẽ đưa vào vận hành trong thời gian tới với công suất phát điện 560MW.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam cấp đất, cho xây thêm thủy điện ở "điểm nóng sạt núi" Nam Trà My

Thanh Hải |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu vừa ký Quyết định về việc cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và Trà Nam của huyện Nam Trà My. Lập tức, quyết định nhận ngay sự phản ứng dữ dội của cộng đồng, người dân khi hàng trăm vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa liên tiếp xảy ra ở các huyện miền núi Quảng Nam. Đặc biệt riêng huyện Nam Trà My - nơi cấp phép xây thủy điện Đắk Di 2 đã có đến 2 vụ sạt núi, vùi lấp hàng chục hộ dân, có 32 người chết và mất tích, hiện 13 người vẫn trong tình trạng chưa tìm được thi thể...

Sẽ thu hồi quyết định cho thuê đất xây thủy điện Đắk Di 2 ở Quảng Nam

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa chỉ đạo thu hồi quyết định cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 tại "điểm nóng sạt lở núi" huyện Nam Trà My.

Thủy điện tích nước trái phép, nông dân khốn đốn

THANH TUẤN |

Dù chưa giải tỏa, đề bù cho dân di dời, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, song thủy điện Plei Kần ở tỉnh Kon Tum (do Công ty Cổ phần Tấn Phát làm chủ đầu tư) lại tích nước trái phép khiến hơn 300ha nông sản của người dân chìm trong nước bạc. Mặc dù người dân đã nhiều lần làm đơn thư cầu cứu nhưng cơ quan chức năng vẫn chỉ đang xem xét kiểm tra, yêu cầu công ty thủy điện khắc phục thiệt hại.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Quảng Nam cấp đất, cho xây thêm thủy điện ở "điểm nóng sạt núi" Nam Trà My

Thanh Hải |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu vừa ký Quyết định về việc cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và Trà Nam của huyện Nam Trà My. Lập tức, quyết định nhận ngay sự phản ứng dữ dội của cộng đồng, người dân khi hàng trăm vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa liên tiếp xảy ra ở các huyện miền núi Quảng Nam. Đặc biệt riêng huyện Nam Trà My - nơi cấp phép xây thủy điện Đắk Di 2 đã có đến 2 vụ sạt núi, vùi lấp hàng chục hộ dân, có 32 người chết và mất tích, hiện 13 người vẫn trong tình trạng chưa tìm được thi thể...

Sẽ thu hồi quyết định cho thuê đất xây thủy điện Đắk Di 2 ở Quảng Nam

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa chỉ đạo thu hồi quyết định cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 tại "điểm nóng sạt lở núi" huyện Nam Trà My.

Thủy điện tích nước trái phép, nông dân khốn đốn

THANH TUẤN |

Dù chưa giải tỏa, đề bù cho dân di dời, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, song thủy điện Plei Kần ở tỉnh Kon Tum (do Công ty Cổ phần Tấn Phát làm chủ đầu tư) lại tích nước trái phép khiến hơn 300ha nông sản của người dân chìm trong nước bạc. Mặc dù người dân đã nhiều lần làm đơn thư cầu cứu nhưng cơ quan chức năng vẫn chỉ đang xem xét kiểm tra, yêu cầu công ty thủy điện khắc phục thiệt hại.