Quảng Nam thành lập lại các chốt chặn kiểm tra y tế

Thanh Chung |

Khi dịch bệnh COVID-19 ở TP.Đà Nẵng có đến 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh Quảng Nam thành lập lại các chốt chặn kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh.

Sáng 28.7, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp các ban, ngành, sở tỉnh Quảng Nam triển khai thành lập các chốt chặn để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam cho rằng, tại các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh Quảng nam, sẽ được hướng dẫn cài đặt phần mềm bluezone cho các người dân lưu thông qua lại. Ngoài ra, đề nghị Sở y tế tỉnh có công văn gửi Bộ Y tế hỗ trợ sinh phẩm xét nghiệm.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - Nguyễn Thành Long cho hay, hiện nay đã có huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã thành lập chốt chặn để kiểm tra, đo thân nhiệt các người dân đi lại trên địa bàn huyện này.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP.Đà Nẵng, hiện nay đã có 14 ca lây nhiễm cộng đồng, do đó, tỉnh Quảng Nam sẽ thành lập các điểm chốt chặn để phòng chống dịch bệnh, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân; áp dụng  thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Chính phủ; Thực hiện kích hoạt toàn bộ hệ thống biện pháp chống dịch.

“Yêu cầu các xã nắm thông tin về địa phương nhất là những người có từ vùng dịch về. Những người từ Đà Nẵng về Quảng Nam phải bắt buộc khai báo y tế, cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Trong ngày hôm nay sẽ thành lập các điểm chốt chặn gồm: Đường ven biển DT 607 gần trường quốc tế IBU; tại quốc lộ 1A tại bến xe Bắc Quảng Nam, cố gắng gần TP Đà Nẵng càng tốt; tại quốc lộ 14B tại trạm cân;…” -ông Tân nói.

Phó chủ tịch tỉnh giao các huyện, thị xã, thành phố  phối hợp với Sở Giao thông Vận tải của tỉnh xem xét, tùy điều kiện cụ thể thành lập các điểm chốt chặn để kiểm tra, kiểm soát người từ vùng dịch Đà Nẵng trở về Quảng Nam; các hoạt động, lễ hội không cần thiết phải tạm dừng.

Ngoài những chốt chặn của tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu huyện Núi Thành thành lập chốt ở Dốc Sỏi, Điện Bàn thành lập chốt ở DT605 và DT609, Đông Giang tại 14G khu vực dốc Kiền. Đồng thời, những huyện có đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chạy xuống thì địa phương đó thành lập chốt chặn.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Khởi tố 1 người Trung Quốc đưa người nhập cảnh trái phép

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Quảng Nam quyết định khởi tố, tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư trái phép.

Cách ly cán bộ y tế Quảng Nam, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 418

Thanh Chung |

Cán bộ y tế tỉnh Quảng Nam trực tiếp khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 418 được đưa vào khu cách ly tập trung.

Quảng Ngãi kích hoạt lại các chốt kiểm tra y tế

Thanh Chung |

Sau khi công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 419 ở Quảng Ngãi, tỉnh này đã xác định được 127 người liên quan đến bệnh nhân này, đồng thời kích hoạt trở lại các chốt kiểm tra y tế ra vào tỉnh.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Quảng Nam: Khởi tố 1 người Trung Quốc đưa người nhập cảnh trái phép

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Quảng Nam quyết định khởi tố, tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư trái phép.

Cách ly cán bộ y tế Quảng Nam, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 418

Thanh Chung |

Cán bộ y tế tỉnh Quảng Nam trực tiếp khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 418 được đưa vào khu cách ly tập trung.

Quảng Ngãi kích hoạt lại các chốt kiểm tra y tế

Thanh Chung |

Sau khi công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 419 ở Quảng Ngãi, tỉnh này đã xác định được 127 người liên quan đến bệnh nhân này, đồng thời kích hoạt trở lại các chốt kiểm tra y tế ra vào tỉnh.