Quảng Nam: Tất cả giáo viên, học sinh phải khai báo y tế trong kỳ thi tốt nghiệp đợt 2

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho 9.235 học sinh ở 6 huyện, thị xã, thành phố. Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp phải khai báo y tế.

Sáng 21.8, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, trong đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 toàn tỉnh Quảng Nam có hơn 9.200 thí sinh.

Theo ông Quốc, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 sẽ tổ chức từ ngày 29 đến 31.8. Hiện Quảng Nam có 9.235 thí sinh đăng ký dự thi đợt này.

“Quảng Nam sẽ tổ chức thi tại 28 điểm thi, bao gồm 26 điểm thi ở các huyện, thị xã, thành phố, đang thực hiện giãn cách xã hội và 2 điểm thi đặt tại Hiệp Đức, TP.Tam Kỳ nhằm giảm tải số lượng thí sinh tại các địa phương trên. Nhằm đảm bảo an toàn, ngành y tế các địa phương cùng đồng hành, nắm rõ các cá nhân tham gia vào kỳ thi. Bắt buộc những đối tượng tham gia vào kỳ thi phải khai báo y tế gồm giáo viên, cán bộ, nhân viên và kể cả học sinh...” - ông Quốc nói.

Cũng theo ông Quốc, chúng tôi sẽ làm việc với các điểm thi và các trường, đánh giá lại việc tổ chức thi của đợt 1 để đợt 2 làm sao tổ chức an toàn đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, sau khi họp trực tuyến với các trường, chúng tôi sẽ làm việc với ngành y tế để lên phương án kiểm soát các khâu về phòng chống dịch COVID-19.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến việc thi tốt nghiệp THPT đợt 2, tỉnh giao cho Sở GDĐT chủ trì thực hiện và phối hợp với ngành y tế ở các địa phương liên quan tiếp tục thực hiện. Bộ GDĐT có dự kiến thời gian như vậy, nhưng việc tổ chức như thế nào thì tùy vào điều kiện của tỉnh. Công tác chuẩn bị thật kỹ lưỡng, từng điểm thi, giáo viên coi thi, thí sinh, nhân viên... phải đảm bảo an toàn.

Ông Hà Thanh Quốc cho biết: "Năm học mới 2020-2021, chúng tôi dự kiến có phương án nếu ở địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 19, sẽ tổ chức dạy học trên tinh thần thực hiện nghiêm các giải pháp về phòng chống dịch. Sẽ không tổ chức khai giảng tập trung, chỉ tổ chức khai giảng tại lớp theo đúng tinh thần của Bộ GDĐT, đồng thời làm việc với Sở Y tế để tính toán xem những vùng nào dịch chưa kiểm soát được, để có biện pháp phù hợp".

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Xuất hiện điểm liệt môn Ngữ văn

Bích Hà |

Tính đến ngày 19.8, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  Ngoài việc xuất hiện nhiều điểm 9, thì cũng có nhiều thí sinh bị điểm liệt môn này.

Thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT mắc COVID-19

Thanh Chung |

Tối 19.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố thêm 4 nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó, Quảng Nam có 1 ca. Đáng chú ý, bệnh nhân nhiễm ở Quảng Nam là thầy giáo từng coi thi tốt nghiệp THPT.

Thầy giáo coi thi tốt nghiệp có vợ mắc COVID-19 xin lỗi vì đã không cách ly

Thanh Chung |

Thầy giáo là chồng bệnh nhân 981 dù về từng chăm vợ tại bệnh viện Đà Nẵng trong tháng 7, được xác định là F1 khi dịch bùng phát, đang ở trong vùng cách ly xã hội nhưng vẫn được  phân công đi coi thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Xuất hiện điểm liệt môn Ngữ văn

Bích Hà |

Tính đến ngày 19.8, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  Ngoài việc xuất hiện nhiều điểm 9, thì cũng có nhiều thí sinh bị điểm liệt môn này.

Thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT mắc COVID-19

Thanh Chung |

Tối 19.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố thêm 4 nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó, Quảng Nam có 1 ca. Đáng chú ý, bệnh nhân nhiễm ở Quảng Nam là thầy giáo từng coi thi tốt nghiệp THPT.

Thầy giáo coi thi tốt nghiệp có vợ mắc COVID-19 xin lỗi vì đã không cách ly

Thanh Chung |

Thầy giáo là chồng bệnh nhân 981 dù về từng chăm vợ tại bệnh viện Đà Nẵng trong tháng 7, được xác định là F1 khi dịch bùng phát, đang ở trong vùng cách ly xã hội nhưng vẫn được  phân công đi coi thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Nam.