Quảng Nam tạm dừng đón người dân từ Đà Nẵng về quê từ 18h hôm nay

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng đón người dân ở TP.Đà Nẵng về quê từ 18h ngày 15.8, vì UBND TP.Đà Nẵng ban hành quyết định yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, không được di chuyển ngoài đường.

Ngày 15.8, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký văn bản về việc tạm dừng đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.Đà Nẵng thuộc diện không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê.

Thời gian áp dụng từ 18h chiều nay (15.8), cho đến khi có thông báo mới.

Lý do, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó” không được di chuyển đi lại ngoài đường.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi chủ trương tạm dừng này để người dân biết và phối hợp thực hiện.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch để tổ chức đón người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê nhằm chủ động kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Theo kế hoạch cũ đã ban hành, thời gian đăng ký để được xem xét đưa về quê (sau đó cách ly tập trung) sẽ kết thúc vào ngày 20.8. Tuy nhiên, đến hôm nay, kế hoạch đã thay đổi do diễn biến mới về công tác ứng phó dịch tại 2 địa phương lân cận Quảng Nam, Đà Nẵng.

Ngày 14.8, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi UBND TP.Đà Nẵng về việc phối hợp hỗ trợ kiểm soát, không để bà con từ TP.Đà Nẵng rời khỏi địa bàn tự về Quảng Nam.

Trong công văn, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tại công điện ngày 31.7, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải kiểm soát nghiêm ngặt, hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy", không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú tới khi hết giãn cách (trừ những trường hợp được chính quyền cho phép).

Tuy nhiên, những ngày gần đây, bà con từ TP.Đà Nẵng tự về tỉnh Quảng Nam nhiều, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID19 trong cộng đồng rất lớn.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội rà soát người có nhu cầu về quê và quay lại thành phố

Nguyễn Hà |

Người dân có nhu cầu về quê có thể liên hệ, đăng ký với công an xã, phường, thị trấn để Công an Thành phố Hà Nội tập hợp, đề xuất phương án hỗ trợ.

Công an TPHCM làm rõ vụ xe giả từ thiện đưa dân về quê để thu tiền "cắt cổ"

Huân Cao |

Việc đối tượng Hồ Lê Tấn Phát (31 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) lợi dụng xe gắn bảng thiện nguyện, đã tổ chức thu tiền đưa người dân về quê (một số tỉnh miền Trung), với giá 5 triệu đồng trở lên/người đang được công an củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi sai phạm.

Đắk Lắk chuẩn bị đón 500 công dân TP.HCM trở về quê nhà

BẢO TRUNG |

Trong sáng ngày 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị đầy đủ nhân sự, vật tư y tế để đón gần 500 công dân từ TP.HCM trở về quê nhà vào chiều tối nay.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Hà Nội rà soát người có nhu cầu về quê và quay lại thành phố

Nguyễn Hà |

Người dân có nhu cầu về quê có thể liên hệ, đăng ký với công an xã, phường, thị trấn để Công an Thành phố Hà Nội tập hợp, đề xuất phương án hỗ trợ.

Công an TPHCM làm rõ vụ xe giả từ thiện đưa dân về quê để thu tiền "cắt cổ"

Huân Cao |

Việc đối tượng Hồ Lê Tấn Phát (31 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) lợi dụng xe gắn bảng thiện nguyện, đã tổ chức thu tiền đưa người dân về quê (một số tỉnh miền Trung), với giá 5 triệu đồng trở lên/người đang được công an củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi sai phạm.

Đắk Lắk chuẩn bị đón 500 công dân TP.HCM trở về quê nhà

BẢO TRUNG |

Trong sáng ngày 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị đầy đủ nhân sự, vật tư y tế để đón gần 500 công dân từ TP.HCM trở về quê nhà vào chiều tối nay.