Quảng Nam sẽ đón 500 người ở TP.HCM về quê miễn phí trong đợt 1

Thanh Chung |

Quảng Nam dự tính có 10.000 người ở TP.Hồ Chí Minh đăng ký về quê, trong đợt 1, tỉnh sẽ đón 500 người có hoàn cảnh khó khăn về trước, tất cả đều được miễn phí. Đồng thời, tỉnh đã chi 2 tỉ đồng để hỗ trợ bà con xa quê gặp khó khăn ở TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 15.7, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phương án hỗ trợ người Quảng Nam xa quê ở TP.Hồ Chí Minh.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam đã quyết định chi 2 tỉ đồng để giúp người Quảng Nam gặp khó khăn ở TP.Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tỉnh cũng vận động nguồn kinh phí xã hội hóa từ Hội Đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh để giúp bà con trong đại dịch này.

Đối với người thực sự có nhu cầu về quê, tỉnh Quảng Nam đề nghị bà con đăng ký thông qua Hội Đồng hương Quảng Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Tỉnh Quảng Nam sẽ đưa xe vào đón người dân và thực hiện các biện pháp cách ly y tế tập trung.

“Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng phương án và dự kiến đợt đầu sẽ đón khoảng 500 người có hoàn cảnh khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh về trước từ đó mình sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục đón người dân về. Nhu cầu người dân đăng ký về nhiều nhưng tỉnh cũng phải xem xét khả năng của các huyện, xã đang tập hợp để đón người dân về đảm bảo việc phòng chống dịch” - ông Cường nói.

Theo ông Cường, hiện tại có khoảng 32.000 người Quảng Nam lao động tự do tại TP.Hồ Chí Minh. Hội Đồng hương Quảng Nam dự tính có khoảng 10.000 người đăng ký được đón trở về quê. Trước hết, Quảng Nam ưu tiên áp dụng cho người ở TP.Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, sau đó sẽ mở rộng.

“Tỉnh Quảng Nam cũng quyết định sẽ dùng ngân sách cộng với nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ tiền đưa đón, ăn ở miễn phí cho toàn bộ người dân trong những ngày cách ly. Tỉnh sẵn sàng hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn nhưng phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch để dịch không lây lan ra cộng đồng.

Nếu những người không về được mà gia đình khó khăn, cha mẹ già neo đơn thì cứ điện về, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ giúp đỡ trong thời điểm này, tỉnh sẽ chỉ đạo cho các hội đoàn thể chăm lo" – ông Cường chia sẻ.

Ông Cường thông tin thêm, trong trường hợp trốn về hoặc không đi theo kế hoạch sẽ thu phí, xử lý theo quy định nếu để xảy ra trường hợp nghiêm trọng. Nên rất mong bà con ở vùng có dịch phối hợp với Hội đồng hương hoặc tỉnh Quảng Nam để được về quê theo đúng quy định.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748

Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

2. Chuyển tiền qua tài khoản:

Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.

• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn.

Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: Bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam lên phương án đón người dân ở vùng dịch đang gặp khó khăn về quê

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam lên phương án đón người dân ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch nặng ở phía Nam đang gặp khó khăn về quê. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi mọi người không tìm cách trốn về quê, ai có nhu cầu thật sự thì đăng ký với cơ quan chức năng để được đón về.

Đà Nẵng – Quảng Nam chưa cách ly F1 tại nhà

Thùy Trang - Thanh Chung |

Tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam hiện số ca mắc COVID-19 chưa nhiều và các khu cách ly vẫn đảm bảo việc thu dung, cách ly tập trung cho các trường hợp F1, người trở về từ vùng dịch nên việc cách ly F1 tại nhà là chưa cần thiết.

Quảng Nam yêu cầu xử lý ca COVID-19 từ TP.HCM về không hợp tác cách ly

Thanh Chung |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công an vào cuộc xác minh người đàn ông mắc COVID-19 từ TP.HCM về nhưng không hợp tác cách ly. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

Quảng Nam lên phương án đón người dân ở vùng dịch đang gặp khó khăn về quê

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam lên phương án đón người dân ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch nặng ở phía Nam đang gặp khó khăn về quê. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi mọi người không tìm cách trốn về quê, ai có nhu cầu thật sự thì đăng ký với cơ quan chức năng để được đón về.

Đà Nẵng – Quảng Nam chưa cách ly F1 tại nhà

Thùy Trang - Thanh Chung |

Tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam hiện số ca mắc COVID-19 chưa nhiều và các khu cách ly vẫn đảm bảo việc thu dung, cách ly tập trung cho các trường hợp F1, người trở về từ vùng dịch nên việc cách ly F1 tại nhà là chưa cần thiết.

Quảng Nam yêu cầu xử lý ca COVID-19 từ TP.HCM về không hợp tác cách ly

Thanh Chung |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công an vào cuộc xác minh người đàn ông mắc COVID-19 từ TP.HCM về nhưng không hợp tác cách ly. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.