Quảng Nam sẽ bố trí, sử dụng cán bộ dôi dư theo năng lực đóng góp

Hoàng Bin |

Dự kiến Quảng Nam có 246 cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Thận trọng trong sắp xếp

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh sẽ sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã để giảm 8 xã; 2 đơn vị hành chính cấp huyện để giảm 1 huyện. Sau khi hoàn thành sắp xếp, tỉnh sẽ còn 17 huyện và 233 xã.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trả lời phỏng vấn báo chí về nội dung công bố quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chiều 14.3. Ảnh Hoàng Bin
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trả lời báo chí về nội dung quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chiều 14.3. Ảnh Hoàng Bin

Ở cấp huyện, 2 huyện Quế Sơn và Nông Sơn ­sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số để thành lập đơn vị hành chính mới có diện tích tự nhiên hơn 729km2 và dân số là gần 140 nghìn người.

Đây là 2 địa phương không đảm bảo 2 tiêu chuẩn về diện tích, dân số theo quy định và thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026 - 2030; có tương đồng về truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán.

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Quảng Nam tổ chức truyền thông thông tin cụ thể về phương án sáp nhập. Kết quả thăm dò dư luận xã hội tại huyện Nông Sơn, có 580/700 phiếu đồng thuận sáp nhập về huyện Quế Sơn, chiếm tỷ lệ 82%.

Việc sáp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn trong giai đoạn 2026 - 2030 đảm bảo tính tiếp nối giữa 2 giai đoạn, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Hoàng Bin
Huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn sẽ sáp nhập trong giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Hoàng Bin

Lãnh đạo huyện Nông Sơn thông tin, đã tạo điều kiện cho 25 cán bộ, công chức, viên chức chuyển đến nhận công tác ở các sở ngành và địa phương. Qua đó, giúp giảm áp lực đối với bài toán giải quyết cán bộ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện trong thời gian đến.

Trả lời báo chí ngày 14.3, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, sáp nhập cấp xã, huyện là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và được làm trong cả nước. Việc sắp xếp sẽ tinh gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và tạo điều kiện cho việc lãnh đạo, quản lý, điều hành tốt hơn so với hiện nay.

Quan tâm giải quyết chính sách cho cán bộ dôi dư

Theo Sở Nội vụ Quảng Nam, dự kiến có 246 cán bộ, công chức, viên chức dôi dư (chưa tính biên chế viên chức sự nghiệp y tế, giáo dục) sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Việc giải quyết cán bộ dôi dự sẽ gặp nhiều khó khăn khi hiện nay, các cơ quan, đơn vị cơ bản bố trí gần đủ số lượng biên chế; phải thực hiện cùng lúc với chủ trương tinh giản biên chế của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thông tin, việc bố trí, sử dụng cán bộ dôi dư sẽ theo lộ trình và phù hợp với năng lực cán bộ. Ảnh: Hoàng Bin
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thông tin, việc bố trí, sử dụng cán bộ dôi dư sẽ theo lộ trình và phù hợp với năng lực cán bộ. Ảnh: Hoàng Bin

Ông Lê Trí Thanh cho biết, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết 37 quy định chính sách hỗ trợ cán bộ tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, để những người trong giai đoạn sắp xếp này yên tâm nghỉ việc.

“Bên cạnh đó, việc điều động, bố trí, sắp xếp trong bộ máy tỉnh Quảng Nam và sử dụng cán bộ dôi dư có lộ trình khoa học, bài bản phù hợp với năng lực trong quá trình đóng góp của cán bộ đó.

Nội dung này đang được Sở Nội vụ chủ trì để hoàn thiện, tỉnh sẽ làm từng bước. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng sẽ học tập kinh nghiệm của các địa phương trong quá trình bố trí lại cán bộ sao cho phù hợp nhất để cán bộ yên tâm, phát triển công tác”, ông Thanh nói.

Theo Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 10.1.2024, nhóm đối tượng gồm: Người nghỉ hưu trước tuổi; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện thôi việc ngay; người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được hỗ trợ thêm (Ngoài chế độ chính sách tinh giản biên chế được hưởng theo Nghị định số 29 của Chính phủ).

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Phạt gần 36 triệu đồng tài xế ôtô không dừng xe đo nồng độ cồn

Hoàng Bin |

Người đàn ông lái ôtô tại Quảng Nam không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ, đã bị xử phạt 35,8 triệu đồng.

Hơn 600 doanh nghiệp ở Quảng Nam “chết yểu” ngay đầu năm 2024

Hoàng Bin |

Khó khăn chồng chất khiến hàng trăm doanh nghiệp tại Quảng Nam đã phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động ngay từ đầu năm nay.

Sau sắp xếp hành chính, Hà Nội giảm 70 đơn vị cấp xã, số lượng công chức dôi dư lớn

Vương Trần - Khánh An |

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, TP Hà Nội dự kiến giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, thành phố sẽ phải thực hiện bố trí lại số lượng cán bộ, công chức dôi dư, trụ sở, tài sản công tương đối lớn.

Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Các lực lượng chức năng đã tích cực chữa cháy tuy nhiên đám cháy quá lớn và nhanh nên cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc đã bị thiêu rụi.

Real vs Man City, PSG vs Barca tại tứ kết Champions League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Vòng tứ kết UEFA Champions League 2023-2024 chứng kiến cả 4 cặp đấu đều rất đáng chờ đợi.

345 ca ngộ độc sau khi ăn cơm gà Trâm Anh, một thai phụ diễn biến nặng

Phương Linh |

Khánh Hòa - Liên quan đến quán cơm gà Trâm Anh, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thông tin số bệnh nhân vào viện do ngộ độc thực phẩm tiếp tục tăng với 345 trường hợp được ghi nhận. Đặc biệt, một trường hợp là thai phụ đang có diễn tiến nặng.

Tài xế xe bán tải chạy trốn công an ở Hà Nội dương tính với ma túy

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Lực lượng chức năng bước đầu xác định người đàn ông điều khiển xe bán tải dương tính với ma túy đá và methamphetamine.

Triển vọng cổ phiếu VHM, KDH, DXG từ nay đến cuối năm

Anh Kiệt |

Thị trường bất động sản nhà ở có thể sẽ phục hồi rõ ràng hơn từ nửa cuối 2024, từ đó kéo theo triển vọng của nhóm cổ phiếu bất động sản.

Phạt gần 36 triệu đồng tài xế ôtô không dừng xe đo nồng độ cồn

Hoàng Bin |

Người đàn ông lái ôtô tại Quảng Nam không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ, đã bị xử phạt 35,8 triệu đồng.

Hơn 600 doanh nghiệp ở Quảng Nam “chết yểu” ngay đầu năm 2024

Hoàng Bin |

Khó khăn chồng chất khiến hàng trăm doanh nghiệp tại Quảng Nam đã phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động ngay từ đầu năm nay.

Sau sắp xếp hành chính, Hà Nội giảm 70 đơn vị cấp xã, số lượng công chức dôi dư lớn

Vương Trần - Khánh An |

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, TP Hà Nội dự kiến giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, thành phố sẽ phải thực hiện bố trí lại số lượng cán bộ, công chức dôi dư, trụ sở, tài sản công tương đối lớn.