Quảng Nam, Quảng Ngãi tốc lực ứng phó phòng chống bão số 6

Thanh Chung |

Trước tình hình bão số 6 đang diễn biến phức tạp ở biển Đông, dự kiến trong vài ngày tới sẽ vào đất liền, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các sở, ngành địa phương tích cực, chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn cho người và tài sản vùng ảnh hưởng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về 3 tàu khác cũng đang trong vùng ảnh hưởng bão số 6 cũng đang cần hỗ trợ, giúp đỡ neo đậu tránh bão.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy (BCH) Biên Phòng tỉnh Quảng Ngãi thì tính đến ngày 7.11, số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là 415 tàu và 4.769 lao động. Trong đó có 6 tàu/260 lao động đang ở vùng biển Philippines, 12 tàu/170 lao động đang neo đậu tại phía Tây Trường Sa và 3 tàu/33 lao động chưa liên lạc được. Đối với các tàu đang hoạt động trên vùng biển Philippines, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ để các tàu vào khu vực đảo Ludong - Philippines tránh trú bão.

Ở huyện Lý Sơn cũng đang khẩn trương phòng chống bão số 6 vì đây là huyện đảo chịu sự ảnh hưởng nặng nề nhất khi bão đổ bộ vào.

Bà Phạm Thị Hương - Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết, huyện Lý Sơn đã có văn bản chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 6 và đã triển khai từ ngày 6.11. Hiện tại huyện Lý Sơn đang có 14 đánh bắt ở các vùng biển đã liên lạc được và đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Chiều 8.11, huyện Lý Sơn sẽ thực hiện cấm biển, không cho tàu thuyền đi ra biển khi thời tiết xấu; đồng thời chỉ đạo các địa phương và Bộ đội Biên phòng kêu gọi người dân nuôi trồng thủy sản trong lồng bè và các tàu thuyền trên đảo vào vũng neo đậu tàu thuyền.

“Đối với việc dự trữ lương thực, thực phẩm trong mùa mưa bão thì huyện cũng đã chủ động sớm. Không loại trừ khả năng có bất trắc xảy ra nên huyện đề nghị các địa phương nắm sát ở các cơ sở, nhất là các đại lý đảm bảo dự trữ lương thực, thực phẩm cung cấp cho bà con tránh việc lợi dụng thời tiết xấu để nâng giá” - Hương nói.

Cũng trong ngày 8.11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi thông báo, hướng dẫn ngành giáo dục cho học sinh, sinh viên nghỉ học vào ngày 11.11 để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Chiều cùng ngày, ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện có 21 tàu cá với 544 lao động của tỉnh Quảng Nam hoạt động trên biển.

Trong đó có 6 tàu hoạt động ở khu vực biển Hoàng Sa, 10 tàu hoạt động ở khu vực biển Trường Sa, 5 tàu hoạt động cách bờ biển Quảng Nam từ 5-15 hải lý. Nhằm giúp đỡ các tàu cá hoạt động trên biển phòng tránh bão Nakri (bão số 6), các cơ quan chức năng thường xuyên thông tin về hướng đi, diễn biến của bão để các tàu chủ động tìm nơi trú tránh an toàn.

Ngoài ra, huyện miền núi tỉnh Quảng Nam cũng đang ứng phó với bão số 6, đề phòng lũ quét.

Ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay huyện đã chỉ đạo các ngành, các địa phương sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” để giúp đỡ người dân khi có mưa lũ xảy ra do ảnh hưởng của bão số 6, đặc biệt tại những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri tiếp tục mạnh lên, giật đến cấp 15

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 8.11, vị trí tâm bão số 6 Nakri cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 giật cấp 15.

Đội đá vá kè đón bão số 6 Nakri

NGUYỄN TRI |

Bờ kè biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị bão số 5 đánh sập. Hiện người dân xã này đang hối hả sửa chữa lại bờ kè để ứng phó với cơn bão số 6 Nakri.

Bão số 6 Nakri chịu ảnh hưởng từ siêu bão "quái vật" mạnh tương đương Haiyan

Phương Linh - Hoàng Long |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 6 Nakri có diễn biến phức tạp khó lường.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri tiếp tục mạnh lên, giật đến cấp 15

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 8.11, vị trí tâm bão số 6 Nakri cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 giật cấp 15.

Đội đá vá kè đón bão số 6 Nakri

NGUYỄN TRI |

Bờ kè biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị bão số 5 đánh sập. Hiện người dân xã này đang hối hả sửa chữa lại bờ kè để ứng phó với cơn bão số 6 Nakri.

Bão số 6 Nakri chịu ảnh hưởng từ siêu bão "quái vật" mạnh tương đương Haiyan

Phương Linh - Hoàng Long |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 6 Nakri có diễn biến phức tạp khó lường.