Quảng Nam: Quân và dân chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Lam Phương |

Lũ rút dần, nhiều cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an, quân đội cùng nhau ra quân giúp bà con dọn vệ sinh môi trường. Những địa điểm như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đường xá được lực lượng công an, quân đội chung tay dọn dẹp.

Khi nước lũ vừa tạm rút cũng là lúc toàn dân chung tay dọn vệ sinh môi trường. Tại vùng “rốn lũ” Đại Lộc (Quảng Nam), trong sáng 7.11, nhiều nơi nước bắt đầu rút, để lộ ra lớp bùn non dày đặc, trơn trợt. Nước rút tới đâu, quân và dân quét dọn tới đó, “tống” lớp bùn non trôi theo con nước đục.

Mỗi người một tay cùng nhau dọn bùn non sau lũ. Ảnh: LP
Mỗi người một tay cùng nhau dọn bùn non sau lũ. Ảnh: LP

Những địa điểm như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đường xá được lực lượng công an, quân đội chung tay dọn dẹp.

Chung tay vì “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai“. Ảnh: LP
Chung tay vì “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai“. Ảnh: LP

Chiều 7.11, 30 cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc và các cô giáo cùng nhau dọn vệ sinh ở điểm trường mầm non tại thị trấn Ái Nghĩa. Mọi người cùng nhau quét dọn bùn non, tưới nước rửa sạch bàn ghế, đồ dùng, khu vui chơi dính bùn bê bết; kê lại đồ đạc, góc học tập, sửa chữa những đồ dùng bị hư hỏng lo mưa lũ cho các cháu.

Lực lượng công an tỉnh Quảng Nam vượt lũ về vùng rốn lũ Đại Lộc dọn vệ sinh giúp dân. Ảnh: LP
Lực lượng công an tỉnh Quảng Nam vượt lũ về vùng rốn lũ Đại Lộc dọn vệ sinh giúp dân. Ảnh: LP

“Mình phải dọn nhanh, dọn sớm để kịp cho các cháu có thể trở lại trường học sau khi lũ rút. Từ ngày lũ về đến giờ, các cháu phải nghỉ học nhiều ngày liền rồi” – một cô giáo nói.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam tặng quà cho những hộ thiệt hại nặng do lũ. Ảnh: LP
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam tặng quà cho những hộ thiệt hại nặng do lũ. Ảnh: LP

Cũng trong chiều 7.11, hơn 30 đoàn viên của Chi đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng Công an huyện Đại Lộc, Huyện đoàn Đại Lộc đến thăm và tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho bà con vùng “rốn lũ” Đại Lộc. Ngoài tặng quà, chi đoàn Công an tỉnh Quảng Nam cũng tham gia giúp dân vùng lũ huyện Đại Lộc dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các trường học, bệnh viện, trạm y tế từ ngày 7 đến hết ngày 9.11.

Mọi người cùng nhau sắp xếp lại khu vui chơi cho các cháu mầm non. Ảnh: LP
Mọi người cùng nhau sắp xếp lại khu vui chơi cho các cháu mầm non. Ảnh: LP

Trước đó, vào ngày 6.11, Đoàn cứu trợ của Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Núi Thành đã đưa hàng cứu trợ là 50 suất quà, chủ yếu là nhu yếu phẩm như nước uống, mì tôm,... đến với người dân xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành) để hỗ trợ cho bà con xã đảo bị thiệt hại trong trận lốc xoáy xảy ra vào ngày 4.11 vừa qua.

Các tình nguyện viên sửa nhà bị thiệt hại do lốc xoáy cho bà con xã đảo Tam Hải. Ảnh: LP
Các tình nguyện viên sửa nhà bị thiệt hại do lốc xoáy cho bà con xã đảo Tam Hải. Ảnh: LP

Ngoài ra, các tổ chức từ thiện Nguyện Ước Xanh và nhóm thiện nguyện Nguyện Ước Hồng cũng đưa gần 100 suất quà hỗ trợ cho người dân Tam Hải. Mặc khác, các tình nguyện viên cũng tham gia giúp người dân Tam Hải sửa sang lại nhà cửa ở những hộ gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy.

Lam Phương
TIN LIÊN QUAN

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, nhiều gia đình công nhân lao động do bị thất nghiệp, giảm giờ làm khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn không thể về quê đón Tết. Người lao động chấp nhận đón Tết ở Bình Dương để tiết kiệm chi phí, lo cho con cái trong năm mới.