Quảng Nam: Ô tô tông 4 xe máy, 2 người chết 3 người bị thương nặng

Thanh Chung |

Xe 7 chỗ tông liên tiếp vào 4 xe máy khiến 5 người thương vong ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 9.4 trên đoạn đường chạy qua xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe 7 chỗ 92A183.25 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông qua xã Đại An thì bất ngờ xe tông vào nhiều đi xe máy. Hậu quả, 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương.

Hai người chết là nữ giới, danh tính các nạn nhân đang được xác định.

Tại hiện trường, xe ô tô sau khi gây tai nạn leo lên sân nhà ông Trương Hiền (trú thôn Phú Hòa). Một xe máy nằm dưới gầm ô tô và 3 xe máy khác nằm trên đường, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiếp nhận và tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết đã tiếp nhận 3 người đến cấp cứu, trong đó 2 người bị thương nặng có một người gãy xương sườn, 1 người bị chấn thương sọ não.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 6 là quân nhân

Vân Tiến |

Các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Quý I/2021, trên 1.670 người chết vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Sáng 9.4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

Người say rượu bia bị tai nạn lao động sẽ không được bồi thường

Anh Minh |

Liên quan đến việc người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như như thế nào? Luật sư Phạm Quốc Thanh - Văn phòng Luật sư Quốc Thái tư vấn:

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 6 là quân nhân

Vân Tiến |

Các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Quý I/2021, trên 1.670 người chết vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Sáng 9.4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

Người say rượu bia bị tai nạn lao động sẽ không được bồi thường

Anh Minh |

Liên quan đến việc người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như như thế nào? Luật sư Phạm Quốc Thanh - Văn phòng Luật sư Quốc Thái tư vấn: