Quảng Nam: Người dân mòn mỏi chờ hỗ trợ do thủy điện xả lũ

Thanh Chung |

Sau 5 tháng, thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm hộ dân ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) nhưng Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Mi vẫn chưa thống nhất số tiền hỗ trợ cho người dân. Cơn lũ lịch sử đã cuốn trôi nhiều nhà dân khiến họ phải đi ở ghép, không có đất sản xuất, cuộc sống rất khó khăn.

Cần sớm hỗ trợ cho người dân

Ông Nguyễn Đăng Chương - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho hay, vụ xả lũ của Nhà máy thủy điện Đắk Mi (Quảng Nam) ngày 28.10.2020 với lưu lượng nước hơn 7.000m3/s gây ra thiệt hại cho gần 900 hộ dân huyện miền núi Nam Giang. Tổ công tác của huyện nhận thống kê từ dân với tổng thiệt hại hơn 47 tỉ đồng, tuy nhiên, rà soát của tổ công tác và thủy điện, thống kê thiệt hại chỉ xấp xỉ 16 tỉ đồng.

“Đến thời điểm này, huyện đã nhận 9 đơn kiến nghị của người dân. Việc giá hỗ trợ của nhà nước chênh lệch lớn với kê khai của người dân. Mức hỗ trợ như thế là quá thấp so với thiệt hại” - ông Chương nói.

Ông A Lăng Dới cho biết, thủy điện xả lũ cuốn trôi cả căn nhà và nhiều vật dụng. Hiện nay, gia đình chỉ có thể ở nhà ghép với người thân. Nhà tôi 5 người mà sống cảnh ở ghép rất bất tiện. Đã 5 tháng chờ đợi nhưng thủy điện Đắk Mi vẫn chưa hỗ trợ. Cuộc sống người dân chúng tôi đã quá khổ nay gặp tình trạng như thế này không biết phải sống như thế nào. Rất mong, sớm nhận được tiền để ổn định cuộc sống.

Vũ Đức Khánh - Tổng Giám đốc Cty Cổ phần thủy điện Đắk Mi - cho hay, ông không có đủ thẩm quyền để quyết định hỗ trợ thiệt hại cho người dân mà cần phải báo cáo lên hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định. Với trách nhiệm của mình, ông Khánh sẽ kiến nghị hỗ trợ về thiệt hại khoảng 3,3 tỉ đồng.

Ông Phan Văn Bình - Phó Chủ tịch thị trấn Thành Mỹ (huyện Nam Giang) - cho biết, đây không phải là lần đầu tiên thủy điện xả lũ gây ảnh hưởng đến người dân. Năm 2017, trời đang nắng nhưng thủy điện Đắk Mi 4 bất ngờ xả lũ khiến người dân không kịp trở tay. Trận lũ gây thiệt hại nhiều trâu bò và ghe của người dân nhưng đến nay thủy điện vẫn chưa đền bù cho người dân.

“Trước kia chưa có thủy điện thì con sông giúp người dân làm ăn. Giờ có thủy điện xả lũ thiệt hại cho người dân đến 47 tỉ đồng nhưng sau khi áp dụng mức hỗ trợ theo quy định cũng như sàng lọc kỹ càng thì còn hơn 16 tỉ đồng mà không hỗ trợ được thì cần phải xem xét lại. Họp bàn quá nhiều rồi, giờ không nói đúng sai, nhưng hậu quả như thế cần kịp thời khắc phục cho người dân ổn định cuộc sống”- ông Bình nói.

Có đúng quy trình, nhưng gây hại thì phải hỗ trợ cho dân

Anh Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang - cho hay, đừng nói thủy điện vận hành đúng quy trình, thiệt hại vừa qua là do thiên tai bão lũ là không được. Đừng nói đúng quy trình bởi thủy điện quản lý lưu lượng nước trên các con sông đổ về và dự đoán được tình hình mà xả sớm để cắt lũ chứ không có chuyện một “túi nước” đổ ầm xuống nhà dân như vậy.

“Đã 5 tháng trôi qua nhưng các cấp thẩm quyền của thủy điện Đắk Mi4 vẫn chưa giải quyết cho người dân. Đề nghị, thủy điện Đắk Mi4 đơn vị có trách nhiệm sớm có biện pháp để giải quyết cho người dân, hiện còn nhiều hộ có nhà cửa bị cuốn trôi phải đi ở ghép với bà con rất bất tiện. Ngoài ra, với mức đề xuất hỗ trợ của thủy điện Đắk Mi4 như vậy là quá thấp, thiệt hại của người dân rất lớn như thế mà lại đi cân đo đong đếm như vậy không phù hợp” - ông Hường nói.

Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang - cho hay, 5 tháng qua, người dân gặp chồng chất những khó khăn, do đó cần phải có biện pháp để sớm tạo điều kiện cho người bị ảnh hưởng.

“Về phần thiệt hại khác như đồ dùng điện, xe máy... yêu cầu Công ty Cổ phần thuỷ điện Đắk Mi phải có trách nhiệm trả cho người dân với số tiền hơn 6,7 tỉ đồng. Ngoài ra, đề nghị công ty khẩn trương hỗ trợ cho người dân trước ngày 15.4. Phải hỗ trợ càng sớm càng tốt, phải có trách nhiệm với người dân. Họ quá khổ rồi” - ông Sơn nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương thông tin việc thuỷ điện Đắk Mi xả lũ

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đã yêu cầu Công ty CP thuỷ điện Đắk Mi khảo sát, đánh giá, mức độ thiệt hại tài sản của người dân khu vực hạ du đập sau khi tiến hành xả lũ do ảnh hưởng của Bão số 9.

Thuỷ điện Đắk Mi bất ngờ xả lũ khi người dân đang đi tránh bão số 9

Tường Minh - Mai Hương |

Khi người dân trong thôn Rô, xã Cà Di, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam còn đang đi tránh trú bão số 9 thì thủy điện Đắk Mi bất ngờ xả lũ khiến nước dâng rất nhanh, gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Hình ảnh nhà dân trơ trọi sau khi thuỷ điện Đắk Mi 4 bất ngờ xả lũ

Tường Minh - Mai Hương |

Lúc 16 giờ ngày 28.10, khi người dân trong thôn còn đang đi tránh trú bão số 9 thì thuỷ điện Đắk Mi 4 bất ngờ xả lũ khiến nước dâng rất nhanh, tràn qua quốc lộ 14D khiến lực lượng chức năng địa phương không kịp hỗ trợ di dời tài sản của người dân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Công Thương thông tin việc thuỷ điện Đắk Mi xả lũ

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đã yêu cầu Công ty CP thuỷ điện Đắk Mi khảo sát, đánh giá, mức độ thiệt hại tài sản của người dân khu vực hạ du đập sau khi tiến hành xả lũ do ảnh hưởng của Bão số 9.

Thuỷ điện Đắk Mi bất ngờ xả lũ khi người dân đang đi tránh bão số 9

Tường Minh - Mai Hương |

Khi người dân trong thôn Rô, xã Cà Di, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam còn đang đi tránh trú bão số 9 thì thủy điện Đắk Mi bất ngờ xả lũ khiến nước dâng rất nhanh, gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Hình ảnh nhà dân trơ trọi sau khi thuỷ điện Đắk Mi 4 bất ngờ xả lũ

Tường Minh - Mai Hương |

Lúc 16 giờ ngày 28.10, khi người dân trong thôn còn đang đi tránh trú bão số 9 thì thuỷ điện Đắk Mi 4 bất ngờ xả lũ khiến nước dâng rất nhanh, tràn qua quốc lộ 14D khiến lực lượng chức năng địa phương không kịp hỗ trợ di dời tài sản của người dân.