Quảng Nam: Ngăn cản xe đổ rác vào bãi, rác thải khắp đường bốc mùi

Thanh Chung |

Thời gian gần đây, người dân xã Tam Nghĩa và xã Tam Xuân 2, (thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã ngăn cản không cho xe đổ rác vào bãi tập kết để tiến hành tiêu hủy, khiến lượng rác thải ùn ứ bốc mùi hôi trong khu dân cư.

Hàng ngày có nhiều tấn rác thải sinh hoạt của người dân ùn ứ lại trong khu dân cư ở các huyện Phú Ninh, Tiên Phước… thuộc tỉnh Quảng Nam. Lượng rác thải này đang tăng lên hàng  ngày khi khu chứa và xử lý rác thải tại xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành) bị người dân ngăn cản không cho xe chở rác vào tiêu hủy.

Ngoài ra, việc triển khai xây dựng lò đốt rác thải mới ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang bị người dân phản đối, khiến chính quyền tỉnh Quảng Nam và đơn vị thu gom rác thải gặp nhiều khó khăn.

Sáng 29.8, dọc tuyến quốc lộ 40B, (đoạn qua huyện Phú Ninh, Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tình trạng rác thải sinh hoạt của người dân được tập kết dọc hai bên đường. Khi trời mưa, lượng rác thải thấm vào dòng nước mưa chảy khắp nơi, để lâu ngày nên bốc mùi hôi thối.

Bên cạnh đó, lượng lớn rác thải tồn đọng ở các chợ Tam Dân (huyện Phú Ninh), chợ Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước) cũng gây ô nhiễm môi trường cho các hộ kinh doanh buôn bán gần đó.

Ông Trần Văn Cảnh (49 tuổi, buôn bán ở chợ Tam Dân) nói: “Gần 2 tuần qua, không có xe

đến thu gom, khiến lượng rác thải của các tiểu thương buôn bán trong chợ Tâm Dân bị ùn ứ lại nhiều mà gặp trời nắng nóng nên bốc mùi hôi nồng nặc.

Việc rác thải để lâu ngày không thu gom xử lý tạo môi trường thuận lợi cho ruồi, muỗi sinh trưởng phát triển dễ gây ra bệnh tật, sốt xuất huyết.

Ngoài ra, hiện nay, ở chợ mới Nam Phước, huyện Duy Xuyên nằm cạnh quốc lộ 1A và dọc tuyến quốc lộ 14E, đoạn qua xã quế Thọ, huyện Hiệp Đức, (thuộc tỉnh Quảng Nam) tình trạng rác thải tồn đọng lâu ngày chưa được thu gom, các thùng đựng rác không còn chỗ chứa, người dân vứt các túi ni lông đựng rác ra môi trường.

Bà Lê Thị Bích Lài (trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) cho biết: “Trước đây, mỗi tuần có 2 chiếc xe rác của công ty môi trường đô thị tỉnh Quảng Nam chạy lên thu gom rác thải sinh hoạt của người dân địa phương. Tuy nhiên, gần 2 tuần qua, tôi không thấy xe rác thải của đơn vị này lên thu gom nữa. Việc rác thải tập kết để lâu ngày bốc mùi hôi gây khó chịu cho người đi qua lại và các hộ kinh doanh buôn bán gần các bãi rác”.

Theo bà Lài, nguyên nhân là do các xe rác của công ty môi trường đô thị bị người dân ở huyện Núi Thành ngăn cản không cho chạy vào đổ rác. Nếu rác thải không được thu gom xử lý mà để kéo dài như hiện nay thì dễ gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Trước tình trạng này, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam đã có văn bản gửi cho các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Thăng Bình, Duy Xuyên, Hiệp Đức… về công tác vệ sinh môi trường trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên cũng chỉ giải trình khó khăn và đang đề nghị tháo gỡ, giải quyết để sớm đưa hoạt động tại các khu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh trở lại bình thường.

Hiện tại, có một số điểm trên địa bàn huyện Phú Ninh đã huy động các đoàn viên, thanh niên dọn dẹp xung quanh khu vực sinh sống. Tại xã Tam Lộc huyện phú Ninh đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tại xã thu gom về nơi tập kết rác tạm thời.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Rác thải nhựa đe dọa môi trường, giải pháp nào ngăn chặn, đẩy lùi?

THEO VGP |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về các giải pháp khắc phục, đẩy lùi rác thải nhựa.

Rác thải ngổn ngang trên tuyến đường mới xây: Quận Cầu Giấy nói gì?

Quốc Toản |

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa có văn bản phản hồi báo Lao Động liên quan đến việc phản ánh của báo về tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng dọc tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (đoạn nối từ đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy đến đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Bắc Từ Liêm).

Kinh hãi cảnh khu dân cư sống trên dòng kênh chết ngập ứ rác thải

A.T |

Len lỏi trong khu dân cư giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh, những dòng “kênh chết” đen ngòm, bốc mùi hôi thối vẫn đang ngày ngày là nỗi ám ảnh với người dân sống quanh đây.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Rác thải nhựa đe dọa môi trường, giải pháp nào ngăn chặn, đẩy lùi?

THEO VGP |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về các giải pháp khắc phục, đẩy lùi rác thải nhựa.

Rác thải ngổn ngang trên tuyến đường mới xây: Quận Cầu Giấy nói gì?

Quốc Toản |

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa có văn bản phản hồi báo Lao Động liên quan đến việc phản ánh của báo về tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng dọc tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (đoạn nối từ đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy đến đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Bắc Từ Liêm).

Kinh hãi cảnh khu dân cư sống trên dòng kênh chết ngập ứ rác thải

A.T |

Len lỏi trong khu dân cư giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh, những dòng “kênh chết” đen ngòm, bốc mùi hôi thối vẫn đang ngày ngày là nỗi ám ảnh với người dân sống quanh đây.