Quảng Nam: Mưa lớn, nhiều vùng ngập sâu, miền núi di dời dân đề phòng sạt lở

Lam Phương |

Mưa lớn cùng với hàng loạt thủy điện đang xả lũ khiến một số huyện ở vùng trũng ngập trong nước, giao thông bị chia cắt, đi lại khó khăn. Tại huyện miền núi Bắc Trà My, chính quyền phải di dời 530 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Từ đêm 20.11, địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn nhiều nơi, cộng với các thủy điện xả lũ điều tiết nước nên xảy ra tình trạng ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Nhiều tuyến đường tại xã Bình Tú (huyện Thăng Bình) ngập sâu trong nước, giao thông khó khăn. Ảnh: MC
Nhiều tuyến đường tại xã Bình Tú (huyện Thăng Bình) ngập sâu trong nước, giao thông khó khăn. Ảnh: LP

Tại một số khu vực hạ lưu thuộc huyện Nông Sơn, Thăng Bình, Đại Lộc, nước lũ đổ về nhanh khiến tình trạng ngập úng xảy ra ở nhiều nơi.

Tại xã Bình Tú (huyện Thăng Bình), nước lũ gây ngập sâu các tuyến đường vào thôn từ 1 - 1,5m.

Tại một số khu dân cư gần sông Vu Gia của huyện Đại Lộc, nước lớn tấn công, gây ngập nhà.

Nhiều ngôi nhà ở vùng trũng, thấp bị nước lũ tấn công. Ảnh: MC
Nhiều ngôi nhà ở vùng trũng, thấp bị nước lũ tấn công. Ảnh: LP

Cùng với tình trạng ngập úng ở vùng trũng, các huyện miền núi cũng chủ động di dời dân đề phòng sạt lở đất.

Theo ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, huyện đã chủ động di dời 530 hộ dân thuộc các xã Trà Bui, Trà Giác, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Nú, Trà Dương, Trà Ca và thị trấn Trà My ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất. Các hộ dân này được bố trí sinh hoạt tạm thời tại các nhà cộng đồng, trường học để đảm bảo an toàn.

Chính quyền huyện Bắc Trà My đã chủ động di dời 530 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Ảnh: LP
Chính quyền huyện Bắc Trà My đã chủ động di dời 530 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Ảnh: LP

Theo số liệu lúc 13 giờ ngày 21.11, Quảng Nam hiện có 3 thủy điện đang xả lũ xuống sông Vu Gia và Thu Bồn là thủy điện A Vương xả lưu lượng hơn 350 m3/s; thủy điện Đắk Mi 4 xả lưu lượng hơn 250 m3/s và thủy điện Sông Tranh 2 xả gần 550 m3/s.

Lam Phương
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.