Quảng Nam: Một người tử vong sau khi va chạm với xe con

Thanh Chung |

Sáng 18.7, Công an thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h15 ngày 17.7, tại đường Nguyễn Hoàng (thị trấn Nam Phước) xe ô tô 92A – 131.70 do tài xế Hà Đức Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Điện Thắng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc – Nam va chạm với xe máy 92D1 – 356.53 do chị Phạm Thị Thu Sương (22 tuổi, ngụ xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến chị S. tử vong, xe máy bị hư hỏng hoàn toàn còn xe ô tô bị hư phần đầu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Duy Xuyên có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, lấy thông tin điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được  cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Tai nạn đường sắt, 2 nữ sinh tử vong

Bùi Tú |

Ngày 17.7, Công an huyện Kim Thành cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 2 nữ sinh mới đỗ vào lớp 10 tử vong.

Hà Nội: 265 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm

Q.Hiệu |

Báo cáo của Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội ngày 17.7 cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 640 vụ TNGT, làm chết 265 người, 407 người bị thương.

Hiện trường sau vụ xe khách lật ngang tai nạn nghiêm trọng tại Đắk Lắk

H.L |

1 người chết, 10 người bị thương sau vụ lật xe khách ở Đắk Lắk. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật ngang, nhiều mảnh vỡ của kính văng tung tóe.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Dương: Tai nạn đường sắt, 2 nữ sinh tử vong

Bùi Tú |

Ngày 17.7, Công an huyện Kim Thành cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 2 nữ sinh mới đỗ vào lớp 10 tử vong.

Hà Nội: 265 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm

Q.Hiệu |

Báo cáo của Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội ngày 17.7 cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 640 vụ TNGT, làm chết 265 người, 407 người bị thương.

Hiện trường sau vụ xe khách lật ngang tai nạn nghiêm trọng tại Đắk Lắk

H.L |

1 người chết, 10 người bị thương sau vụ lật xe khách ở Đắk Lắk. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật ngang, nhiều mảnh vỡ của kính văng tung tóe.