Quảng Nam lên phương án đón người dân ở vùng dịch đang gặp khó khăn về quê

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam lên phương án đón người dân ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch nặng ở phía Nam đang gặp khó khăn về quê. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi mọi người không tìm cách trốn về quê, ai có nhu cầu thật sự thì đăng ký với cơ quan chức năng để được đón về.

Ngày 13.7, ông Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam, nhất là TP.Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, khiến cuộc sống người dân Quảng Nam xa quê gặp khó khăn, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trao đổi trực tiếp với Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh để thống nhất phương án hỗ trợ cho bà con.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã điện thoại, gửi lời hỏi thăm bà con Quảng Nam xa quê thông qua Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh đề nghị Hội Đồng hương làm đầu mối thu thập thông tin những bà con thực sự gặp khó khăn để đề xuất UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ.

Theo ông Tuấn, thông qua Hội Đồng hương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bà con chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của chính quyền địa phương, không tìm cách trốn về quê. Trường hợp thật sự có nhu cầu trở về thì đăng ký qua Hội Đồng hương để tập hợp danh sách, báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.Hồ Chí Minh làm căn cứ để được hướng dẫn việc xét nghiệm và trao đổi thông tin với UBND tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh sẽ thông tin đến các ngành, địa phương liên quan sẵn sàng phương án đón bà con về địa phương để cách ly theo đúng quy định.

Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Hội Đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Tuấn cho biết thêm, tại cuộc họp giao ban sáng 12.7, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng phương án đón người về từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch phía Nam.

Trong ngày 13.7, Hội Đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo đến người dân về nội dung trên. Hội Đồng hương Quảng Nam đã đề nghị Hội Đồng hương các huyện, thị xã, thành phố tại TP.Hồ Chí Minh lập và cung cấp danh sách những trường hợp thật sự khó khăn, nhất là người nghèo, khó khăn về chỗ ở, không việc làm, mất việc do dịch bệnh... để Hội Đồng hương Quảng Nam đề xuất hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Người có nhu cầu được giúp đỡ liên hệ ông Mai Phúc - Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh, ĐT: 0903.924405. Người có nhu cầu đăng ký về quê liên hệ các Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Nam, gồm: ông Lê Văn Phước, ĐT: 0903.679111; ông Trần Ngọc Đính, ĐT: 0913.733153; ông Lê Văn Nga, ĐT: 0913.813395.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748

Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

2. Chuyển tiền qua tài khoản:

Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.

• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: Bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Thừa Thiên Huế ra Ga Quảng Trị đón 2 người dân về quê cách ly

HƯNG THƠ |

Muốn về quê nhưng có quy định không bán vé từ TP.HCM ra tỉnh Thừa Thiên Huế, 2 người dân quê tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định mua vé ra Ga Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Đến nơi, họ bày tỏ mong muốn được về quê cách ly, sau khi trao đổi, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Ga Đông Hà để đón 2 người này vào.

Từ chuyện 26 người Huế về quê không được xuống ga nhà

Lê Thanh Phong |

Chuyện 26 người Huế đi tàu từ TP.HCM về quê nhưng phải về ga Đông Hà được bàn luận rất căng, nhiều ý kiến phản biện gay gắt.

An Giang khuyến cáo người từ vùng có dịch COVID-19 không nên về quê

Lục Tùng |

Giám đốc Sở Y tế An Giang vừa ký ban hành công văn khuyến cáo người dân tại các tỉnh thành có dịch COVID-19 không nên về quê.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tỉnh Thừa Thiên Huế ra Ga Quảng Trị đón 2 người dân về quê cách ly

HƯNG THƠ |

Muốn về quê nhưng có quy định không bán vé từ TP.HCM ra tỉnh Thừa Thiên Huế, 2 người dân quê tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định mua vé ra Ga Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Đến nơi, họ bày tỏ mong muốn được về quê cách ly, sau khi trao đổi, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Ga Đông Hà để đón 2 người này vào.

Từ chuyện 26 người Huế về quê không được xuống ga nhà

Lê Thanh Phong |

Chuyện 26 người Huế đi tàu từ TP.HCM về quê nhưng phải về ga Đông Hà được bàn luận rất căng, nhiều ý kiến phản biện gay gắt.

An Giang khuyến cáo người từ vùng có dịch COVID-19 không nên về quê

Lục Tùng |

Giám đốc Sở Y tế An Giang vừa ký ban hành công văn khuyến cáo người dân tại các tỉnh thành có dịch COVID-19 không nên về quê.