Quảng Nam lập thêm vành đai, tăng cường kiểm soát vùng biên giới

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và các nước khu vực Đông Nam Á, tỉnh Quảng Nam tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để bảo vệ chặt vùng biên giới tránh tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Đại tá Trần Tiến Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, thời điểm hiện tại, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở trên thế giới và trong khu vực. Quảng Nam có đường biên giới dài hơn 157 km tiếp giáp với nước bạn Lào. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang 16 người trong 5 vụ nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tuần tra biên giới.

Do đó, để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bám rừng, lập chốt kiểm soát cả ngày lẫn đêm canh giữ vùng biên viễn.

Hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã lập 21 chốt kiểm soát tại 2 huyện Tây Giang và Nam Giang được tăng cấp kiểm soát. Riêng huyện Nam Giang, đã lập 6 chốt kiểm soát ở khu vực đường mòn, lối mở luôn được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng canh giữ chặt chẽ.

Thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp ở Lào và đặc biệt, tỉnh Sê Kông đã có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Địa phương này giáp ranh với tỉnh Quảng Nam nên công tác kiểm soát biên giới càng phải được thắt chặt hơn.

Trung tá Đỗ Xuân Trinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết, đồn đã bố trí thêm 3 chốt kiểm soát lưu động, phân công lực lượng trực cả ngày lẫn đêm nhằm tăng dày lớp kiểm soát, không để bất cứ trường hợp vượt biên trái phép có cơ hội về khu dân cư.

Chốt kiểm dịch COVID-19 ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang.

“Trên đường 14D, chúng tôi triển khai 3 tổ kiểm soát lưu động, chặn tại các vị trí có thể các đối tượng vượt biên đi qua. Nếu các đối tượng vượt biên giới, xuống dưới này, các vị trí sẵn sàng bắt giữ và xử lý theo quy định” - trung tá Trinh nói.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đề nghị các lực lượng Công an, Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền 2 huyện Tây Giang, Nam Giang cùng tăng cường lực lượng tham gia ở các chốt bảo vệ biên giới. Tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên trục đường 14D và ĐT 606.

“Ngoài ra, các xã nội địa giáp ranh với các xã biên giới, tăng cường kiểm soát, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Từ các xã, bản làng giáp ranh với biên giới nếu phát hiện có người lạ mặt vào thì ngay lập tức báo với chính quyền địa phương phối hợp. Bởi các đối tượng có thể cắt rừng để vượt biên mà không phải đi qua các đường mòn, lối mở nữa nên lực lượng tại địa phương và người dân cùng phối hợp sẽ nâng cao hiệu quả hơn”- đại tá Hiền nói.

Trước đó, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng quản lý chặt chẽ biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Theo ông Tân, việc kiểm soát biên giới phải hết sức chặt chẽ, nếu để vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị mắc COVID-19 thì tốc độ lây lan nhanh và hết sức nguy hiểm. Do đó, lực lượng chức năng không được lơ là trong việc tuần tra kiểm soát.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam yêu cầu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường vận động các doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho cộng đồng người Việt tại Lào.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hậu phương tiếp sức tuyến lửa biên giới Tây nam chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Việc tăng cường thêm các lực lượng thường trực cho các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây nam đã góp phần nâng cao hiệu quả chống dịch và quản lý chặt chẽ đường biên giới.

Tăng cường lực lượng lên biên giới Tây Nam chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang tiếp tục tăng cường trên 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ tăng cường thuộc các huyện tuyến sau cho các chốt chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Hà Tiên và Giang Thành.

Lái xe trung chuyển hàng biên giới Móng Cái phải điểm danh hàng ngày

Nguyễn Hùng |

Ngoài các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khác, những ngày không tham gia lái xe trung chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, toàn bộ lái xe vẫn phải lên các cơ quan chức năng để “trình diện”. Lái xe nào vắng mặt sẽ bị rút thẻ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hậu phương tiếp sức tuyến lửa biên giới Tây nam chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Việc tăng cường thêm các lực lượng thường trực cho các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây nam đã góp phần nâng cao hiệu quả chống dịch và quản lý chặt chẽ đường biên giới.

Tăng cường lực lượng lên biên giới Tây Nam chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang tiếp tục tăng cường trên 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ tăng cường thuộc các huyện tuyến sau cho các chốt chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Hà Tiên và Giang Thành.

Lái xe trung chuyển hàng biên giới Móng Cái phải điểm danh hàng ngày

Nguyễn Hùng |

Ngoài các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khác, những ngày không tham gia lái xe trung chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, toàn bộ lái xe vẫn phải lên các cơ quan chức năng để “trình diện”. Lái xe nào vắng mặt sẽ bị rút thẻ.