Quảng Nam lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân hạn chế đi đến vùng có dịch COVID-19 và ngược lại. Đồng thời, yêu cầu chuẩn bị các điều kiện để thành lập các chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 khi cần thiết.

Sáng 7.5, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông vừa ký văn bản khuyến cáo mọi người dân hạn chế tối đa việc di chuyển từ Quảng Nam đến các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 và ngược lại.

Theo đó, ông Trần Văn Tân yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn khuyến cáo mọi người dân đang sinh sống, học tập, và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hạn chế tối đa việc di chuyển đến các tỉnh, thành phố (nhất là TP.Đà Nẵng) có ca dương tính với dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng và ngược lại. Vận động người thân và bạn bè từ các tỉnh, thành phố có dịch hạn chế về trong thời điểm này, trường hợp cần thiết phải di chuyển thì thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an chủ trì phối hợp với Sở GTVT, Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị địa phương chuẩn bị dần các điều kiện để thành lập các chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 khi cần thiết.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Quảng Nam đi học trở lại vào ngày 6.5, trừ Hội An

Thanh Chung |

Học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ đi học trở lại từ ngày mai (6.5), trừ TP.Hội An - nơi xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

14 trường hợp F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam âm tính

Thanh Chung |

14 trường hợp F1 của bệnh nhân (BN) 2997 mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Quảng Nam cách ly 35 người là F1 của ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 35 trường hợp liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Học sinh Quảng Nam đi học trở lại vào ngày 6.5, trừ Hội An

Thanh Chung |

Học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ đi học trở lại từ ngày mai (6.5), trừ TP.Hội An - nơi xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

14 trường hợp F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam âm tính

Thanh Chung |

14 trường hợp F1 của bệnh nhân (BN) 2997 mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Quảng Nam cách ly 35 người là F1 của ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 35 trường hợp liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng.