Dịch tả lợn Châu Phi

Quảng Nam khuyến cáo người dân bán lợn khỏe mạnh để đề phòng thiệt hại

ĐỖ VẠN |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra công văn khẩn trương ứng phó. Tỉnh cũng khuyến cáo người dân cần xuất bán lợn thịt khỏe mạnh từ 45kg trở lên ở vùng không có dịch.

Ngày 20.5, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết – địa phương vừa ra Công văn số 2757/UBND-KTN về việc khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan.

Theo đó, các địa phương phải tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị bệnh trong vòng 24h kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời, thực hiện xử lý các đàn lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết theo hướng dẫn của cơ quan thú y; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc.

Ngoài ra, phải thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời hoặc đội kiểm tra liên ngành để quản lý ổ dịch và hạn chế tối đa sự phát tán, lây lan mầm bệnh sang địa phương khác.

Đối với các địa phương chưa có ổ dịch tả lợn châu Phi cần tăng cường giám sát đàn lợn. Nếu phát hiện lợn bệnh hoặc nghi mắc dịch, lợn chết không rõ nguyên nhân thì cần lấy mẫu để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định.

Người chăn nuôi có lợn thịt khỏe mạnh từ 45kg trở lên ở vùng chưa có ổ dịch cần tiến hành xuất bán để giảm bớt tổng đàn lợn và nhằm giảm nguy cơ thiệt hại khi có dịch xảy ra.

Mặc dù dịch tả lợn châu Phi đang có những diễn biến khá phức tạp, song tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị người dân không quay lưng với chăn nuôi lợn; yên tâm sử dụng thịt lợn tại cơ sở giết mổ đạt yêu cầu và có kiểm soát của cơ quan thú y theo đúng quy định.

Trước đó, vào ngày 14.5, trên địa bàn huyện Duy Xuyên, một ổ dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện dương tính với loại virus này. Tổng số lợn buộc phải đem đi tiêu hủy là 22 con của 6 hộ gia đình. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Nam ghi nhận dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Thêm ổ dịch thứ 4, Hậu Giang gồng mình chống dịch tả lợn Châu Phi

TRẦN LƯU |

Tỉnh Hậu Giang vừa xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi, nâng tổng số ổ dịch lên thành 4.

Dịch tả lợn Châu Phi: Quảng Nam ngăn chặn lây lan, Đà Nẵng khẩn trương phòng chống

HOÀNG VINH - ĐỖ VẠN |

Trước dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên xuất hiện, Quảng Nam đã kịp thời “ra tay” xử lý để ngăn dịch bùng phát và lây lan. Ở địa phương giáp ranh với vùng địa, các ngành chức năng của TP.Đà Nẵng hiện cũng lên phương án ngăn không cho dịch tấn công.

Gã thịt lợn giết người hàng loạt ở Hà Nội qua lời kể người thân

Vân Trường |

Theo lời kể người thân, gã thịt lợn giết người hàng loạt ở Hà Nội là người chí thú làm ăn, không rượu chè, cờ bạc hay hút chích.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thêm ổ dịch thứ 4, Hậu Giang gồng mình chống dịch tả lợn Châu Phi

TRẦN LƯU |

Tỉnh Hậu Giang vừa xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi, nâng tổng số ổ dịch lên thành 4.

Dịch tả lợn Châu Phi: Quảng Nam ngăn chặn lây lan, Đà Nẵng khẩn trương phòng chống

HOÀNG VINH - ĐỖ VẠN |

Trước dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên xuất hiện, Quảng Nam đã kịp thời “ra tay” xử lý để ngăn dịch bùng phát và lây lan. Ở địa phương giáp ranh với vùng địa, các ngành chức năng của TP.Đà Nẵng hiện cũng lên phương án ngăn không cho dịch tấn công.

Gã thịt lợn giết người hàng loạt ở Hà Nội qua lời kể người thân

Vân Trường |

Theo lời kể người thân, gã thịt lợn giết người hàng loạt ở Hà Nội là người chí thú làm ăn, không rượu chè, cờ bạc hay hút chích.